Ca nhiễm Covid-19 thứ 22 tử vong, đã chạy thận nhân tạo nhiều năm

Thứ Bảy, 15/08/2020 07:00  | Nam Trung

|

(CAO) Bệnh nhân tử vong là nam, 63 tuổi, ở Đà Nẵng. Tiền sử: suy thận giai đoạn cuối đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim. Đây là trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 22 tử vong tại Việt Nam.

Sáng nay  (15-8), tin từ Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng cho biết về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19.

Theo đó, bệnh nhân số 702, nam, 63 tuổi, ở Đà Nẵng. Tiền sử: suy thận giai đoạn cuối đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim.

Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19, trên nền suy thận mạn giai đoạn cuối.

Như vậy, tính đến sáng nay Việt Nam có 22/930 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo, đái tháo đường, cao huyết áp...

Bình luận (0)

Lên đầu trang