WHO: Không có bằng chứng người nhiễm nCoV sẽ không nhiễm lại

Chủ Nhật, 26/04/2020 12:47  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 26-4, CNN dẫn thông cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo hiện nay chưa có bằng chứng cho thấy những người đã từng nhiễm coronavirus chủng mới (nCoV) với sự hiện diện của kháng thể trong máu thì sau này sẽ không bị nhiễm lại chủng virus này.

Trích dẫn khoa học của WHO nhấn mạnh: “Đến nay điều này là chưa có bằng chứng rằng đã nhiễm nCoV thì không bị nhiễm lại lần hai”.

Cảnh báo được phát đi giữa những tin đồn rằng miễn dịch bầy đàn có khả năng sẽ là biện pháp ngăn chặn hiệu quả coronavirus. Nhiều chính quyền còn cấp “hộ chiếu miễn nhiễm” cho phép những người nhiễm nCoV đã hồi phục được trở lại sinh hoạt bình thường, không cần thực hiện các biện pháp ngăn dịch khắt khe vì tin rằng những người này đã có kháng thể nên không thể bị nhiễm lại.

WHO cảnh báo chưa có bằng chứng từng nhiễm nCoV sẽ không bị nhiễm lại - Ảnh: CNN

Trước ý nghĩ sai lầm này, WHO nay phải đưa ra cảnh báo nhắc nhở trong bối cảnh các nước đang nỗ lực thúc đẩy hoạt động điều chế vaccine tiêm chủng và nghiên cứu phương pháp điều trị hữu hiệu nCoV.

Bình luận (0)

Lên đầu trang