Thi thể không quần áo trôi dạt vào bờ biển là thuyền viên tàu bị nạn

Thứ Bảy, 10/10/2020 22:24  | Hoàng Quân

|

(CAO) Thi thể người đàn ông (quê tỉnh Long An) trong tình trạng không quần áo dạt vào bờ biển là thuyền viên tàu Vietship 01 bị nạn trên biển đang được trực thăng cứu hộ cứu nạn.

Tối 10-10, Đồn Biên phòng Hải An (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng bàn giao một tử thi dạt vào bãi biển để đơn vị chủ tàu gặp nạn đưa về gia đình tổ chức an táng.

Như đã thông tin, lúc 13 giờ ngày 10-10, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra dọc bờ biển, đội dân quân thôn Mỹ Thũy (xã Hải An, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Đồn Biên phòng Hải An, Công an huyện Hải Lăng, UBND xã Hải An và các cơ quan chức năng đến hiện trường. Thi thể là nam giới, khoảng 40-45 tuổi, trên người không có áo quần, đang trong tình trạng bắt đầu phân hủy. Chính quyền, ngành chức năng thực hiện việc thông báo tìm kiếm thân nhân, xác định danh tính nạn nhân.

Thời điểm này, ở khu vực Cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, Quảng Trị) xảy ra sự cố tàu Vietship 01 bị mưa lũ, sóng đánh trôi ra cửa biển từ sáng 8-10. Đến chiều tối 10-10, trực thăng của Bộ Quốc phòng mới tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn; tiếp tế lương thực, thực phẩm cho 9 người đang mắc kẹt trên tàu.

Trực thăng bay xung quanh vị trí tàu gặp nạn để tiếp tế, cứu hộ 10 người gặp nạn đang mắc kẹt trên tàu Vietship 01. Ảnh: QT.

Nhận định có thể nạn nhân là người liên quan đến tàu Vietship 01, Đồn Biên phòng Hải An đã thông tin đến đơn vị, doanh nghiệp quản lý tàu Vietship 01 phối hợp xử lý. Đến chiều 10-10, đơn vị quản lý tàu Vietship 01 cử người vào nhận dạng thi thể thì khẳng định nạn nhân là anh Văn Công Hậu (SN 1975, ngụ xã Long Hậu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) - là thuyền viên trên tàu Vietship 01.

Tối cùng ngày, chính quyền, ngành chức năng và nhân dân địa phương đã tổ chức khâm liệm và bàn giao tử thi cho đơn vị quản lý tàu Vietship 01 đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để bàn giao cho thân nhân, gia đình đưa về quê an táng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang