Tiêu hủy hơn 1,6 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc

Thứ Ba, 23/02/2016 04:45  | Ngọc Anh

|

(CAO) Ngày 22-2, Công an Q.2 (TP.HCM) cho biết vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 18-2, công an kinh tế quận đã phát hiện đối tượng Lê Quang Phụng (SN 1976, trú Thoại Ngọc Hầu, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú), tài xế xe tải BS 51C-06578, đang vận chuyển thịt từ xe xuống căn nhà số 164A Thân Văn Nhiếp, P.An Phú, Q.2, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy toàn bộ số hàng trên là thịt heo đông lạnh, có trọng lượng 1,634 tấn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy kiểm dịch cũng như dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

Bà Ngô Thị Cẩm Thúy ( SN 1986, ngụ 407 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q.9), chủ hàng, khai nhận đã thuê Phụng vận chuyển số hàng trên từ kho đông lạnh ở cảng Cát Lái về địa chỉ trên để chờ tiêu thụ thì bị phát hiện. Số thịt này sau đó đã được cơ quan chức năng đem đi tiêu hủy.

Số thịt không rõ nguồn gốc bị phát hiện 

Clip số thịt không rõ nguồn gốc thu được: 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang