(CATP) Ngày 28/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên làm giả, mua bán... các loại sổ, văn bằng, giấy tờ giả với quy mô toàn quốc.
Trước đó, đầu tháng 8/2025, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phát hiện các loại con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức. Công an dần làm rõ hành vi, thủ đoạn của các đối tượng và thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ. Được Ban Giám đốc chỉ đạo và đồng ý cho xác lập chuyên án, Công an tập trung điều tra, truy xét.

Nguyễn Văn Tình cùng một số tang vật
Ngày 05/9/2025, chị Hoàng Thị H. (ngụ xã Phong Nha, Quảng Trị) đến cơ quan Công an trình bày về việc bị lừa đảo 6,2 triệu đồng thông qua việc bán GPLX hạng A2 và chứng chỉ chuyên môn phương tiện đường thủy nội địa giả. Theo H., tháng 7/2025, chị liên hệ với Nguyễn Văn T. (ngụ xã Phong Nha) để làm các loại giấy tờ trên. Khoảng 7 đến 10 ngày sau, chị H. đưa 6,2 triệu đồng để nhận các loại giấy tờ trên từ T.
Xác định T. là "mắt xích" quan trọng trong đường dây và với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án tập trung điều tra và dần làm rõ các đối tượng cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố, hoạt động rất tinh vi, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng...
Cuối tháng 9/2025, được lệnh phá án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an chia thành 6 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng: Phạm Văn Công (SN 1996, ngụ xóm Mộc Đức, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình); Phạm Văn Hùng (SN 2000, ngụ phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội); Đặng Duy Tuấn (SN 1996, ngụ phường Định Công, TP.Hà Nội); Trần Văn Đạt (SN 1998, ngụ thôn An Đà, xã Hương Sơn, TP.Hà Nội); Nguyễn Văn Tình (SN 1997, ngụ xóm Hải Phong, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình); Trần Xuân Tuấn (SN 1990, ngụ phường Nghĩa Đô, TP.Hà Nội).

Các đối tượng trong đường dây
Quá trình khám xét, Công an thu giữ 11 ĐTDĐ, 7 màn hình máy tính, 6 CPU; máy móc, thiết bị in màu, máy ép plastic, nhiều bộ kết nối Internet; hàng chục nghìn thẻ, phôi, tem dán để in, dán làm các chứng chỉ, văn bằng giả, nhiều bộ hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đã in ra; hàng trăm nghìn file dữ liệu, phần mềm phục vụ việc làm giả, in ấn văn bằng, chứng chỉ giả.

Giấy tờ chứng chỉ giả
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Công là đối tượng chủ mưu; Hùng và Duy Tuấn chuyên chỉnh sửa tài liệu giả; Đạt làm quảng cáo, tìm khách để tiêu thụ; Tình in ấn, ký giả, phát hành giấy tờ giả rồi gửi đến người mua; Xuân Tuấn chỉnh sửa tài liệu giả và đặt hàng... Qua mạng xã hội, theo đơn đặt hàng của khách, Công và đồng bọn đã làm giả và tiêu thụ được hàng chục nghìn các tài liệu, giấy tờ, văn bằng như: GPLX, bằng tốt nghiệp Đại học, THPT, "sổ đỏ”, "sổ hồng"...
Vụ án đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.