Lán trại nhà trái phép trong rừng đặc dụng và báo cáo "lạ" của Kiểm lâm

Thứ Năm, 09/04/2020 20:55  | Hoàng Quân

|

(CAO) Một doanh nghiệp tại Đà Nẵng xây trái phép các lán trại trong rừng đặc dụng. Ngành Kiểm lâm lập biên bản từ gần 3 tháng trước nhưng phần trái phép vẫn nguyên vẹn và được báo cáo đến Chủ tịch quận đã tháo dỡ?!.

Ai xây lán trái trái phép trong rừng đặc dụng?

Chiều 9-4, đi theo đường Suối Lương (tổ 10 và 11, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) khoảng 2km, PV đến con đường mòn chạy ngược vào rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Đi qua nhiều dốc cao, PV thấy một căn nhà sàn bằng gỗ, ván, tấm bờ-lô xi măng đã được dựng từ lâu.

Đây là nơi tập kết phương tiện, máy móc và nơi công nhân của doanh nghiệp trồng rừng ở. Từ khu nhà sàn này, đi ngược lên núi cao khoảng 1km theo đường chim bay là một công trình lán trại mới xây dựng.

Hai khu lán trại trong rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Công trình có diện tích hơn 50m2 trên ngọn đồi (cao khoảng 1.000m so với mực nước biển). Mặt bằng trước đó được máy múc san lấp. Vị trí này khá đẹp, hướng mặt ra biển Nam Ô. Các khu nhà, lán trại trên được Công ty TNHH Định Tài Trí (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) xây dựng và hoàn toàn trái phép.

Công ty Định Tài Trí đang sản xuất trồng rừng trên 54ha đất tại tiểu khu 10 và 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân. Diện tích này được chủ rừng giao khoán theo Nghị định 01/CP của Chính phủ ngày 4-1-1995 cho Công đoàn Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân và Công đoàn Chi Cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng.

Sau đó, 2 đơn vị này ủy quyền cho Công ty TNHH Định Tài Trí sử dụng để trồng rừng. Công ty Định Tài Trí tổ chức cải tạo trồng rừng theo hướng trồng cây gỗ lớn như lát hoa, dừa, một số cây ăn quả lâu năm…

Công ty TNHH Định Tài Trí xây dựng 2 lán trại trên quả đồi ở trong rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Báo cáo… lạ của Hạt kiểm lâm

Ngày 24-3-2020, ông Nguyễn Văn Truyền - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Q.Liên Chiểu ký văn bản gửi Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu với nội dung: “Ngày 15-1-2020, tổ công tác Hạt Kiểm lâm Q.Liên Chiểu phát hiện tại khu vực Bằng Cát (tiểu khu 11 rừng đặc dụng Nam Hải Vân) có 2 lán trại kích thước 3,8x4,6m, nền tráng xi măng, khung sắt lắp ghép, phên lợp ván, mái tôn.

Đây là 2 lán trại của Công ty TNHH Định Tài Trí làm với mục đích bảo quản trang thiết bị, phân bón, cây trồng phục vụ cho việc trồng rừng. Tại thời điểm kiểm tra, Công ty công nhận việc làm lán trại không xin phép cơ quan có thẩm quyền. Tổ công tác lập biên bản, đình chỉ, yêu cầu giữ nguyên hiện trường, mời đại diện công ty về làm việc”.

Ngày 26-3-2020, qua tuần tra, Tổ quy tắc đô thị P.Hòa Hiệp Bắc phát hiện xây dựng trái phép công trình gồm 2 khu nhà sàn với kết cấu khung sắt, sàn gỗ, phên gỗ, trên lợp lá, mái hiên tôn, lan can lót đá, với diện tích mỗi khu nhà 3,8mx4m (chưa tính lan can và lối cầu thang đi lên), cao 5m; 1 khu nhà vệ sinh được xây bằng gạch với diện tích 2,5mx3,5m.

Tại thời điểm lập biên bản, đại diện chủ rừng chưa cung cấp được hồ sơ liên quan đến việc giao khoán sử dụng đất rừng. UBND P.Hòa Hiệp Bắc làm văn bản báo cáo UBND quận và các cơ quan chức năng.

Trong báo cáo gửi Chủ tịch UBND quận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Q.Liên Chiểu khẳng định: “Việc Công ty TNHH Định Tài Trí tự ý dịch chuyển lán trại về vị trí mới không xin phép cơ quan có thẩm quyền là sai. Lán trại được lắp ghép không kiên cố, không gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Hạt Kiểm lâm đã lập biên bản đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ.

Tuy nhiên do thời gian nghỉ Tết và dịch Covid-19 nên việc tháo dỡ của Công ty còn chậm trễ. Hạt Kiểm lâm đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nay đã tháo dỡ xong một lán trái. Phần lán trại có nhà vệ sinh, Công ty đề nghị xin được giữ lại cho công nhân trồng rừng sử dụng, đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Vừa là chủ rừng và đơn vị quản lý nhà nước về rừng đặc dụng Nam Hải Vân nhưng Hạt Kiểm lâm Q.Liên Chiểu dường như thiếu quyết liệt với hành vi vi phạm. Việc xây dựng 2 nhà lán trại trái phép được thực hiện từ trước Tết Nguyên đán 2020 và Hạt Kiểm lâm phát hiện, lập biên bản vào ngày 15-1-2020 nhưng đến nay đã gần 3 tháng vẫn chưa tháo dỡ các công trình vi phạm.

Hai lán trại được yêu cầu tháo dỡ từ gần 3 tháng trước nay nay vẫn còn. 

Đặc biệt, báo cáo đến Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu vào ngày 24-3-2020, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Q.Liên Chiểu khẳng định rằng: “Đã tháo dỡ 1 lán trại”. Nhưng chiều tối 9-4, PV ghi nhận 2 lán trại vẫn còn.

Phát hiện đơn vị vi phạm không tiến hành tháo dỡ, ngày 26-3 và ngày 8-4, UBND P.Hòa Hiệp Bắc gửi các văn bản đề nghị Hạt Kiểm lâm Q.Liên Chiểu chỉ đạo xử lý, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Bình luận (0)

Lên đầu trang