Cây đổ trên quốc lộ 27, giao thông nối 2 tỉnh Lâm Đồng - Đắk Lắk tê liệt 2 giờ

Chủ Nhật, 28/06/2020 18:07

|

(CAO) Cơn mưa lớn đầu mùa khiến một cây gỗ rừng cổ thụ bất ngờ bất gốc, đổ xuống đường, choáng hết toàn bộ đoạn đường Quốc lộ (QL) 27 nối 2 tỉnh Lâm Đồng - Đắk Lắk, tại khu vực đèo Chuối, thuộc xã Liêng Sơ-rôn, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) khiến hàng loại xe ô tô, xe máy nối dài không thể di chuyển. Sự việc xảy ra lúc 14h30 ngày 28-6, đến hơn 17h40 khắc phục xong.

Lúc 15h20 ngày 28-6, một số người dân đi trên tuyến đường này phản ánh với phóng viên về sự cố trên. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, một cây cổ thụ to (loại gỗ dẻ), nhiều cành, nhánh xum xuê, trong cơn mưa lớn, bất ngờ bị bật gốc, ngã đổ toàn bộ phần ngọn, thân cây tràn đường QL27, đoạn đèo Chuối, thuộc xã Liêng Sơ-rôn, huyện Đam Rông. Nhiều người gọi điện, báo cán bộ xã Liêng Sơ-rôn. Cán bộ tại đây cho biết sẽ huy động mượn cưa để cưa, dọn dẹp cây lưu thông tuyến đường.

Cây cổ thụ bị mưa to ngã đổ choáng con đường quốc lộ 27

Qua điện thoại, ông Trần Đức Tâm - Phó chủ tịch UBND huyện Đam Rông cho biết, việc khắc phục sự cố trên tuyến đường là trách nhiệm của cơ quan quản lý đường bộ Lâm Đồng (trụ sở tại TP.Đà Lạt - PV). Tuy nhiên, nếu chờ họ thì lâu vì khoảng cách đi lại là gần 100 km.  Ông Tâm đã điện thoại, giao phối hợp, khẩn trương cử cán bộ mang cưa máy, dụng cụ đến hiện trường, xử lý để thông đường cho các phương tiện đi lại. Rất may sau đó đến khoảng 17h, khu vực này tạnh mưa.

Thân cây to, nhiều cành nhánh

Một đoàn cán bộ từ Hà Nội vào Lâm Đồng công tác đã chuyển các thông tin, hình ảnh về hiện trường cây đổ, cán bộ địa phương xử lý cưa, dọn dẹp cây, cho PV và cho biết thêm lúc 15h, đoàn công tác của anh đi qua đây để đến làm việc với tỉnh Đắk Lắk chiều tối cùng ngày và bị tắc lại do sự cố trên. "Chúng tôi đã chờ ở đây mấy tiếng, công việc có bị lỡ, nhưng cán bộ xã đang khẩn trương cưa cây nên hi vọng trong khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa đi lại được".

Cán bộ 2 xã Liêng Sơ-rôn và Rô-men cưa cây, khuân vác dọn dẹp để thông đường cho xe cộ, người dân đi lại

Hiện trường vị trí cây đổ nằm ở nơi xa dân cư. Lâu nay, người dân 2 tỉnh Lâm Đồng - Đắk Lắk đi trên tuyến QL này (dài hơn 200km, nối 2 tỉnh kể trên) vẫn phàn nàn: khi đoạn đường bên phía tỉnh Lâm Đồng xuống cấp thì ngược lại bên Đắk Lắk làm tốt hơn, đi "ngon" hơn. Đến khi bên đoạn đường Đắk Lắk xuống cấp thì bên Lâm Đồng ngược lại. Nhưng rõ ràng chất lượng làm đường bên phía tỉnh Lâm Đồng kém hơn rất nhiều, thường xuyên xuống cấp, nhiều "ổ gà, ổ voi" khó khăn cho việc đi lại.

Đến 17h40, sự cố đã được khắc phục để người dân, các phương tiện lưu thông
Những chiếc xe ô tô nối dài
Lực lượng cán bộ 2 xã được huy động cưa cây dọn dẹp, tích cực trong khoảng 1h đồng hồ

Bình luận (0)

Lên đầu trang