21 người chết vì TNGT trong ngày mùng 1 Tết

Thứ Ba, 09/02/2016 06:54  | T.Mạnh

|

(CAO) Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong ngày mùng 1 Tết năm Bính Thân cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 21 người, bị thương 30 người.

Báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an cho hay, TNGT đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 21 người, bị thương 28 người, đường sắt xảy ra 01 vụ làm 02 người bị thương và không có tai nạn giao thông đường thủy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 1.531 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 175,155 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy toàn quốc đã tập trung xử lý 17 trường hợp, nộp kho bạc 8,75 triệu đồng.

Hiện trường xe khách tông xe máy làm 2 người chết xảy ra chiều mùng 1 Tết tại Bình Định - Ảnh: TTO

Từ chiều ngày 7-2 (29 Tết) đến sáng ngày 8-2, (mùng 1 Tết) giao thông tại Hà Nội và TP.HCM thông suốt, hầu hết các tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia thấp, đường phố yên bình.

Còn trong ngày 29 Tết, toàn quốc xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người và làm bị thương 30 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ làm chết 23 người, bị thương 30 người; không có TNGT đường sắt và đường thủy.

* Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong ngày 6-2 (tức 28 Tết Bính Thân), toàn quốc xảy ra 31 vụ TNGT làm chết 22 người, bị thương 27 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 29 vụ, làm chết 20 người, bị thương 26 người; đường sắt xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 người và 01 người bị thương; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong ngày xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bà Rịa – Vũng Tàu làm 03 người chết, 01 người bị thương, hư hỏng nặng 02 xe mô tô.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 2.146 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 2 tỷ 484 triệu 70 nghìn đồng; tạm giữ 355 xe mô tô, tước 167 GPLX. Lực lượng Cảnh sát giao đường thủy nội địa toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 34 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 32 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang