Cầu vượt Hoàng Hoa Thám thành đường 1 chiều trong giờ cao điểm

Thứ Bảy, 16/09/2017 16:08  | Linh Vũ

|

(CAO) Trong hai khung giờ cao điểm buổi sáng và chiều, hướng lưu thông trên cầu vượt thép Hoàng Hoa Thám (tại giao lộ Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình) sẽ được thay đổi, bắt đầu từ hôm nay (16-9).

Theo đó, từ 6 giờ 30 đến 8 giờ sáng, các phương tiện lưu thông một chiều qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, theo hướng từ đường Ấp Bắc đến đường Út Tịch. Từ 16 giờ đến 19 giờ, các xe lưu thông một chiều, theo hướng ngược lại.

Ngoài hai thời điểm trên, người tham gia giao thông di chuyển qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám theo hai chiều như cũ.

Trong buổi sáng đầu tiên thay đổi hướng lưu thông, chần cầu vượt thép Hoàng Hoa Thám (hướng từ đường Ấp Bắc đến Út Tịch) xảy ra ùn ứ do lượng xe đông đúc vào khu vực trung tâm thành phố.

Một trận mưa, đường Lương Định Của ngập cả ngày chưa rút
 

Lực lượng chức năng cũng có mặt từ sớm để phân luồng giao thông, hướng dẫn, không để dòng phương tiện trên đường Cộng Hòa lên cầu, theo hướng từ trung tâm TP đi vòng xoay mũi tàu Cộng Hòa.

Phía còn lại, lực lượng chức năng di chuyển dải phân cách di động để mở rộng đường lưu thông lên cầu, cầu vượt Hoàng Hoa Thám lúc này thành cầu một chiều.

Cầu vượt Hoàng Hoa Thám được khánh thành vào tháng 8-2013 để góp phần giải quyết ùn tắc trên đường Cộng Hoà. Tuy nhiên, tình hình kẹt xe tại giao lộ Hoàng Hoa Thám – Cộng Hoà vẫn căng thẳng vào giờ cao điểm.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, thời gian thí điểm phương án lưu thông một chiều qua cầu là 30 ngày, sau đó sẽ tổng hợp kết quả báo cáo, xem xét để có phương án phù hợp với tình hình thực tế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang