Vụ xe khách chở thầy chùa gặp nạn: Phụ xe dương tính ma túy

Thứ Hai, 25/11/2019 16:50  | Hoàng Quân

|

(CAO) Kết quả điều tra ban đầu, tài xế ô tô 16 chỗ chạy không đúng làn đường quy định gây tai nạn với xe đầu kéo khiến 3 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Ngày 25-11, Đại tá Hồ Văn Đãi - Trưởng Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, đã có kết quả khám nghiệm hiện trường về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn khiến 3 người chết, 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người thương vong

Tai nạn xảy ra lúc 7 giờ ngày 24-11, ô tô 16 chỗ ngồi BS: 51B - 037.27 lưu thông từ hướng Nam - Bắc, đến km1078+900 Quốc lộ 1A (đường tránh tại thôn Lâm Trường, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) đâm phải xe đầu kéo BS: 51D - 1514 kéo theo container, do Lê Danh Lưu (SN 1986, ngụ xã Vũ Ban, huyện Bình Lục, Hà Nam) điều khiển chở hàng vật tư y tế từ Hà Nội đi TP.HCM, di chuyển hướng ngược lại.

Cú tông khiến 3 người tử vong và 10 người bị thương. Nạn nhân đều trên xe ô tô 16 chỗ ngồi. Xe đầu kéo lao xuống ruộng, ô tô 16 chỗ hư hỏng nghiêm trọng.

Hồ Duy Thái ((SN 1975, ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) điều khiển ô tô 16 chỗ ngồi chở 13 hành khách là các sư thầy, ni sư thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Định. Xe xuất phát tại TP.Quy Nhơn (Bình Định) đi tham dự lễ trai tăng và cầu siêu nhân dịp 49 ngày mất cha sư thầy Thích Thị Trụ - Chánh Thư ký Ban trị sự quận 4 (TP.HCM) tại ngôi chùa ở xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Kết quả điều tra ban đầu làm rõ, tài xế Thái lái xe khách chạy không đúng làn đường quy định (đi vào phần làn đường bên trái tuyến). Khi khoảng cách đã quá gần, cả 2 xe đều đánh lái lách tránh sang phía đông. Vị trí va chạm ở giữa vạch phân làn đường.

Các nạn nhân đều là tăng, ni bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Các xe vẫn còn hạn kiểm định. Cơ quan công an, ngành kiểm soát và ngành y tế phân tích mẫu nước tiểu cho kết quả, phụ xe 16 chỗ Nguyễn Văn Tuynh (SN 1986) dương tính với ma túy.

Qua kiểm tra hành trình của 2 xe tại thời điểm xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng làm rõ, ô tô khách đạt vận tốc 71/80km/giờ, còn xe đầu kéo đạt 59/60km/giờ. Đây là kết quả khám nghiệm, xác minh ban đầu, chưa có kết luận chính thức về phần lỗi của mỗi bên.

Tối 24-11, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia vào hiện trường vụ tai nạn, chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ đến thân nhân của những tăng ni, phật tử không may qua đời do TNGT; thăm hỏi các nạn nhân bị thương và người thân những người qua đời...

Vị trí tai nạn vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc về giao thông. Ông Hùng cho biết, sẽ cho cắm biển giảm tốc độ ở một số điểm qua địa bàn nhằm giảm tốc độ các phương tiện; kiểm tra thực tế trên tuyến để có các giải pháp cụ thể.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Phước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang