Tuyên dương CSGT quyết liệt bắt thuốc lá lậu

Thứ Tư, 04/04/2018 14:07

|

(CAO) Phát hiện xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra thì tài xế bỏ chạy và đạp ga tông thẳng vào tổ tuần tra khiến nhiều người bị thương.

Sáng ngày 4-4, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức tuyên dương gương người tốt việc tốt, trao giấy khen của Ban chỉ đạo 389, Chủ tịch UBND và Công an tỉnh Bình Dương cho các gương chiến sĩ cảnh sát đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Truy đuổi ôtô chở thuốc lá lậu, hai CSGT bị tông văng, trọng thương
 

Như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin vào sáng ngày 7-3. các cán bộ chiến sĩ gồm: trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng đội CSGT, đại uý Lưu Văn Vĩ; đại uý Nguyễn Hoàng Duy; đại uý Huỳnh Hữu Dinh; thiếu uý Nguyễn Quyết Thắng (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông - PC67), thượng sĩ Thượng Duy Tân; trung sĩ Phùng Hiếu Thảo (chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, PK20 - Công an tỉnh Bình Dương) được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Trong lúc đang làm nhiệm tại khu vực P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô mang BS: 51A - 825.79 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ Bình Dương về Đồng Nai do Nguyễn Thanh Phú (SN 1995, quê Nghệ An) điều khiển với tốc độ cao nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, tài xế Phú đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy thật nhanh khiến tổ tuần tra phải bật chế độ hú còi, thông báo qua loa cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường truy đuổi phương tiện.

Khi đến khu vực P.Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, đại uý Lưu Văn Vĩ điều khiển xe mô tô tăng tốc áp sát chiếc xe của Phú. Ngay lúc này, một xe ô tô bán tải mang BS: 60C - 402.80 do Đỗ Tấn Chức (SN 1991, quê TP.Cần Thơ) chở theo Hoàng Thị Loan (SN 1987, trú Q.Tân Bình, TP.HCM) từ phía sau lao tới chặn tông thẳng vào xe của đông chí Vĩ khiến vị CSGT này cùng đồng đội ngã nhào trên đường.

Nhóm đối tượng tiếp tục bỏ chạy về khu vực vòng xoay An Phú, P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương thì đồng chí thượng uý Hồ Minh Trí và thiếu uý Nguyễn Văn Chung, nhận được điện đàm hỗ trợ từ đồng đội nên điều khiển xe đặc chủng truy đuổi thì tiếp tục bị xe của Chức tông ngã.

Sau đó, hai chiến sĩ khác là trung uý Bùi Văn Lựa điều khiển xe mô tô chở theo thượng sĩ Nguyễn Phi Long Hải nhận được tin hỗ trợ liền truy đuổi xe theo xe của Chức. Đến trước nhà số 172 Bùi Thị Xuân, KP.Tân Phú 2, P.Tân Bình, TX.Dĩ An thì chặn được đầu xe.

Lúc này, Chức tiếp tục đạp ga tông vào xe đặc chủng khiến đồng chí Lựa và Hải văng vào lề đường bất tỉnh, xe ô tô húc vào cột điện đường, tài xế và người đi cùng bị bắt giữ.

Sau khi đồng bọn của mình bị bắt, Nguyễn Thanh Phú tiếp tục bỏ chạy về đường ĐT747, đoạn khu vực P.Thái Hoà, TX.Tân Uyên để băng cắt qua tỉnh Đồng Nai bỏ trốn thì bị bắt giữ.

Cơ quan Công an sau đó đã kiểm tra và phát hiện trên xe của Phú có chở gần 20 thùng thuốc lá 555 được nhập lậu từ khu vực tỉnh Long An và mang về tỉnh Đồng Nai tiêu thụ.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phú và Chức để xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ và vận chuyển hàng cấm”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang