Vận dụng lời Bác dạy vào xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ

Thứ Tư, 20/05/2020 15:21

|

(CAO) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND), trong đó, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND không chỉ là kim chỉ nam cho hành động mà còn mang những giá trị đạo đức, văn hóa ứng xử của người cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an cách mạng.

Hiện nay, khi đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của kinh tế thì mặt trái của nó làm phát sinh nhiều loại tội phạm, từ đó nhiệm vụ đặt ra ngày càng nặng nề hơn với lực lượng CAND. Chính vì thế, Sáu điều Bác Hồ dạy càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND và nhất là trong công tác Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Là một trong 6 điều của Bác dạy “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, thời gian qua, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) luôn quán triệt sâu sắc tư cách người công an cách mạng trong 6 điều Bác Hồ dạy CAND, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt quan tâm, chú trọng đến xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh về đạo đức; chính trị. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ CAND tận tụy, gương mẫu, vì nhân dân phục vụ.

Để thực hiện hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy, Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện Tân Biên đã đưa ra cụ thể các nội dung để mỗi cán bộ, chiến sỹ đều nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình; thường xuyên trau dồi, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác…

Đại úy Lê Tấn Lượng, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện Tân Biên tuyên truyền cho người dân ở ấp Sân Bay, xã Tân Phong

Tuyên truyền cho nhân dân về chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã phường thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự gắn với chỉ tiêu 19.2 về xây dựng nông thôn mới; phối hợp xử lý dứt điểm các thông tin có liên quan đến ANTT xảy ra do ban, ngành, địa phương và nhân dân cung cấp.

Đại úy Lê Tấn Lượng, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện Tân Biên, chia sẻ: Từng CBCS trong đội ý thức được việc học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND chính vì thế mỗi người xây dựng cho mình một chuẩn mực trong đó thể hiện tinh thần đoàn kết, tận tụy, không ngừng trao dồi kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo từng chuyên đề công tác.

Đồng thời, vận dụng việc học tập 6 điều Bác dạy vào công tác vận động quần chúng, phải luôn gần gũi với nhân dân thể hiện sự tôn trọng, giúp đỡ nhân dân bằng các việc làm thiết thực mà người dân cần và cũng từ những việc làm này cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của các mô hình vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư, mô hình đồng bào dân tộc Khmer tham gia giữ gìn ANTT,… và đặc biệt mới ra mắt mô hình vận động người bán vé số tham gia giữ hìn ANTT.

Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện Tân Biên sinh hoạt với các thành viên mô hình “người bán vé số tham gia giữ gìn ANTT”

Trong công tác, mỗi CBCS trong đội luôn gần gũi với nhân dân, thể hiện sự tôn trọng, giúp đỡ nhân dân bằng các việc làm thiết thực thông qua các công tác dân vận, gặp gỡ trao đổi thông tin từ đó giúp phong trào toàn dân BVANTQ của huyện Tân Biên có được hiệu quả cao như hiện nay.

Phần lớn các mô hình hoạt động sôi nổi và hiệu quả như hiện nay là do lãnh đạo đơn vị, chỉ huy đội coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, từ đó công tác này luôn được triển khai một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm làm cho người dân hiểu được, thấy được lợi ích của việc đảm bảo ANTT đem lại cho xã hội, cho mỗi gia đình để tự biết nâng cao trách nhiệm, tự giác tham gia giữ gìn ANTT ngay tại địa bàn cơ sở.

Mỗi mô hình được xây dựng từ phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn huyện rất sát với tình hình thực tế, gắn với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, mặc dù mỗi nơi có một cách riêng để triển khai phong trào nhưng cũng vì mục đích chung là đẩy mạnh hiệu quả, nâng cao chất lượng, điển hình: mô hình tổ dân cư tự quản; mô hình vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm địa bàn khu dân cư; mô hình tổ công nhân công trình đô thị tham gia giữ gìn an ninh trật tự; mô hình đội xe ôm tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại xã Tân Lập và thị trấn Tân Biên; mô hình đồng bào dân tộc Khmer tham gia giữ gìn ANTT;…

Anh Hồ Văn Mỏng, chủ cơ sở đại lý vé số Đoan Trang thuộc xã Tân Phong, huyện Tân Biên - cho biết: “Tôi là thành viên của Ban điều hành mô hình “người bán vé số tham gia giữ hìn ANTT” tội thấy mô hình này cũng tốt nên cố gắng vận động người bán vé số tham gia càng nhiều càng tốt vì khi tham gia vào mô hình thì sẽ giúp cho mỗi thành viên nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ bản thân, tài sản của mình đối với các thủ đoạn của tội phạm như lừa đảo, cướp giật,… của người bán vé số và chấp hành theo pháp luật của Nhà nước tốt hơn.

Ngoài ra khi trên đường bán vé số, các thành viên thấy hoặc gặp những trường hợp liên quan đến an ninh trật tự thì sẽ điện thoại báo cho Công an hoặc báo cho Ban điều hành để xử lý nhanh và kịp thời góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương”.

Với sự đồng thuận, đồng lòng của toàn thể CBCS trong đội, việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy sẽ mang lại những kết quả thiết thực, trong thời gian từ 2015 đến nay tập thể Đội được Bộ Công an tặng 2 bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng 26 giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện các chuyên đề phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng Công an huyện Tân Biên ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang