Ăn xin kiếm 108 USD mỗi ngày

Thứ Hai, 22/06/2015 11:13  | M.T

|

(CAO) Một người hát rong cụt một tay từ Trung Quốc đang khoe trên mạng xã hội rằng ông ta có thể kiếm được 400 ringgit (108USD) một ngày bằng cách ăn xin tại các cửa ngõ vào Pehang, Malaysia.

China Press đưa tin rằng công cụ kiếm tiềm của ông ta là một bộ âm li, một micrô và một chiếc hộp bánh quy rỗng để đựng tiền bố thí.

Nhật báo này chụp hình người đàn ông họ Chen đang bước vào các nhà hàng ở Gohtong, Jaya, Pahang và ngân nga các giai điệu Trung Hoa.

Ông ta vào mỗi nhà hàng khoảng năm lần một ngày. 

Người hát rong khoe “thu nhập” của mình trên Facebook - Ảnh minh họa

Một số tiệm ăn uống cảm thấy người ăn xin này quá phiền hà và đã cấm ông ta lai vãng. Chen cho rằng như vậy là ông ta “bị ức hiếp.”

Ông ta nói mình phải nuôi một gia đình năm miệng ăn ở Hồ Nam, và kể lể rằng mình đã mất cánh tay trái cách đây 10 năm trong khi đốt pháo hoa.

Báo chí địa phương nói Chen là thành viên của “Băng Ăn Xin”, xuất xứ ở Trung Quốc cách đây hàng trăm năm. Nghe nói Chen phải chia các khoản tiền kiếm được của mình với băng này.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang