(CAO) Tại một vùng xa xôi hẻo lánh ở Úc, nơi có một mỏ vàng lớn, bà Vicki Plumridge nhảy lên vì vui sướng khi đào được một cục vàng nhỏ từ lòng đất.
Người phụ nữ này đã nghỉ hưu, từng làm việc trong ngành bán lẻ, đang học cách sử dụng máy dò kim loại mới của mình thì nó phát ra tiếng bíp bên cạnh những tàn tích phủ đầy rêu của một tòa nhà.
Sau khi bà Plumridge đào cục vàng ra khỏi lớp đất mỏng bằng một cái xẻng nhựa, một người hướng dẫn ước tính nó nặng khoảng 0,2g vàng, trị giá khoảng 40 đô la Úc. “Nhưng đối với tôi, nó đáng giá cả triệu đô la. Trái tim tôi đang reo vui” - người phụ nữ 63 tuổi, người mới mua máy dò kim loại vài ngày trước đó chia sẻ với hãng tin Reuters.
Câu chuyện của bà Plumridge đang trở nên phổ biến hơn, khi những người đam mê đào vàng đổ xô đến “tam giác vàng” rộng 9.600 km2 của Úc nằm ở trung tâm bang Victoria, được biết đến là một trong những khu vực triển vọng nhất thế giới về khả năng tìm ra vàng cục.
Máy dò kim loại của bà Plumridge – Minelab Gold Monster 2000, mà bà mua với giá 2.999 đô la Úc – đã bán hết trên toàn quốc chỉ trong vài tuần sau khi ra mắt vào ngày 20/10.

Giá vàng tăng cao khiến cơn sốt đào vàng ở Úc tăng vọt - Ảnh: Reuters
“Đây là mức giá tuyệt vời, và chúng tôi đã thấy doanh số bán hàng tăng mạnh trong năm nay, một phần là do giá vàng đã thu hút sự quan tâm của mọi người”- bà Kamp, người đã dẫn các tour tìm kiếm vàng từ năm 2007 cho biết.
“Chúng tôi đón rất nhiều khách quốc tế. Tuần tới chúng tôi sẽ có một số người Đức đến. Người Đức rất thích vàng. Người Thụy Sĩ dường như cũng rất thích vàng. Và chúng tôi cũng có một số người đến từ Mỹ” - bà nói thêm. Cơ hội tìm thấy vàng cục tại các di tích lịch sử ngày càng tăng lên với mỗi phiên bản máy dò kim loại mới, đó là lý do tại sao người ta đổ xô mua các mẫu máy mới ngay khi chúng được phát hành, bà Kamp cho biết thêm.
Tại Victoria, những người tìm vàng phải mua giấy phép từ chính phủ tiểu bang.

Một tour tìm và đào vàng ở Úc khi người tham gia dùng máy dò kim loại để tìm vàng - Ảnh: Reuters
Giấy phép cho phép họ tìm vàng chỉ bằng các dụng cụ cầm tay và được giữ bất kỳ lượng vàng nào họ tìm thấy. Nhu cầu về giấy phép khai thác khoáng sản, có giá 28,60 đô la Úc mỗi giấy phép và có hiệu lực trong một thập kỷ, đã đạt mức cao kỷ lục được phát hành với gần 16.000 giấy phép vào tháng 11, tăng từ gần 11.000 giấy phép vào năm 2024, theo số liệu từ Bộ Năng lượng, Môi trường và Hành động Khí hậu của bang Victoria. Tổng cộng, hiện có hơn 100.000 giấy phép khai thác khoáng sản đang có hiệu lực tại Victoria.
Cơn sốt vàng mới nhất ở Victoria là một phần của một hiện tượng rộng lớn hơn, theo ông Ben Harvey, tổng giám đốc điều hành của Minelab – công ty con của tập đoàn công nghệ Codan có trụ sở tại Adelaide, nhà sản xuất máy dò kim loại cầm tay lớn nhất thế giới nhận định.
Cùng với bộ phận truyền thông của Codan, doanh số bán máy dò kim loại đã gia tăng mạnh mẽ tại thị trường nội địa Úc cũng như ở châu Phi và châu Mỹ đã giúp giá cổ phiếu của công ty tăng gấp đôi vào năm 2025.