Tù trưởng thổ dân Amazon tử vong vì nhiễm nCoV

Thứ Năm, 18/06/2020 23:54

|

(CAO) Theo AFP ngày 18-6 đưa tin, tù trưởng của bộ lạc Kayapo, ông Paulinho Paiakan (65 tuổi), đã qua đời hôm 17-6, vì nhiễm nCoV.

Ông Paulinho Paiakan, là tù trưởng của bộ lạc Kayapo (sống ở thượng nguồn của sông Xingu, thuộc phía nam sông Amazon), một trong những người bảo vệ cộng đồng bản địa có tiếng ở khu vực Amazon.

Tù trưởng của bộ lạc Kayapo, ông Paulinho Paiakan - Ảnh: amazoniareal

Vị tù trưởng này từng được thế giới biết đến khi phản đối dự án thủy điện Belo Monte (xây dựng trên sông Xingu) của Brazil vào những năm 1980. Ông từng bị kết án cưỡng hiếp một thanh niên 18 tuổi, người vợ cũng phải chịu án vì được coi là đồng phạm hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều người bênh vực cho ông vì cho rằng đây là "vụ án đáng ngờ" nhằm hủy hoại thanh danh của vị tù trường này.

Tình hình dịch nCoV ở Brazil hiện cũng đang diễn biến hết sức phức tạp, hiện ghi nhận hơn 960.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 46.665 người chết và 503.500 ca hồi phục. Brazil cũng vừa đón nhận số ca nhiễm kỷ lục với gần 31.500 trường hợp nhiễm mới chỉ trong vòng 24 giờ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang