Tỷ lệ sinh thấp, dân số Nhật giảm gần 1 triệu người

Thứ Bảy, 27/02/2016 13:28  | Anh Duy

|

(CAO) Cuộc điều tra dân số mới nhất cho thấy dân số Nhật đã giảm gần 1 triệu người trong vòng 5 năm qua do tỉ lệ sinh thấp. Tình trạng già hóa dân số đang gia tăng đến mức báo động ở quốc gia công nghiệp này.

Theo BBC, dân số của Nhật Bản tính đến tháng 10-2015 ở khoảng 127,1 triệu người, giảm 0,7% so với tổng số dân ở cuộc điều tra trước đó vào năm 2010, với mức giảm 947.000 người.

Dân số Nhật giảm sút mạnh do tỉ lệ sinh thấp và thiếu nguồn dân số nhập cư. Dân số giảm đang khiến kinh tế trì trệ và nỗi lo ngại chi phí y tế cho người lớn tuổi sẽ gia tăng.

Trong các tỉnh, thành của Nhật Bản chỉ có 8 tỉnh bao gồm thủ đô Tokyo cho thấy dân số tăng trưởng còn các tỉnh còn lại đều sụt giảm dân số, trong đó giảm mạnh nhất là ở tỉnh Fukushima- nơi chịu ảnh hưởng nặng của thảm họa động đất, sóng thần năm 2011 với mức giảm 115.000 người.

Dân số Nhật ngày càng già hóa - Ảnh: EPA

Đây là lần đầu tiên dân số Nhật Bản sụt giảm mạnh kể từ năm 1920 khi chính quyền bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra dân số mỗi 5 năm 1 lần.

Dự báo đến năm 2060, 40% dân số Nhật sẽ ở độ tuổi từ 65 trở lên. Dù chính quyền đã có nhiều chính sách khuyến khích sinh con nhưng áp lực việc làm, khả năng kinh tế trong một xã hội công nghiệp như Nhật khiến những người trẻ chưa muốn kết hôn và sinh con.

Bình luận (0)

Lên đầu trang