Tiêu điểm:

Kinh tế Nga chao đảo

Chủ Nhật, 21/12/2014 09:26  | 

|

(CAO) Tính đến ngày 20-12, đồng rúp đã mất hơn 50% giá trị so với USD. Người dân đổ xô đến các ngân hàng rút tiền rúp để chuyển sang dự trữ bằng vàng và USD. Lo sợ các mặt hàng tăng giá theo đà lạm phát của đồng tiền, người Nga tìm đến các cửa hàng mua đồ nội thất, xe hơi, nữ trang.

Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng lãi suất lên mức cao kỉ lục: 17%. Tuy nhiên các chuyên gia quốc tế nhận định chỉ có giá dầu tăng vọt lên mức 95 USD/thùng mới cứu được nước Nga thoát khỏi suy thoái khi 2/3 giá trị xuất khẩu của nước này đến từ dầu khí.

Matxcơva cần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững hơn để tránh sự phụ thuộc vào một số mặt hàng nhất định.

Trong hoàn cảnh kinh tế lao dốc, chính quyền Putin phải đối mặt thêm các lệnh trừng phạt mới từ Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ do lập trường về khủng hoảng Ukraine đối lập với phương Tây.

Mời độc giả nhìn lại sự kiện này: 

 Anh Duy
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang