(CAO) Theo một cuộc khảo sát mới của CNN do SSRS thực hiện, ba phần tư người dân Mỹ được hỏi cho biết họ phản đối việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng kiểm soát đảo Greenland.
Cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 25% người Mỹ ủng hộ việc Washington cố gắng kiểm soát lãnh thổ tự trị này của Đan Mạch. Ngay cả những người ủng hộ tổng thống Trump cũng chia đều ý kiến, với 50% đảng viên Cộng hòa và những người độc lập có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa nói rằng họ ủng hộ và 50% phản đối.
Trong khi đó, đảng viên Dân chủ và những người độc lập có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ động thái này, với 94% phản đối nói chung, trong đó 80% nói rằng họ phản đối kịch liệt. Khoảng 8/10 người độc lập không nghiêng về đảng nào cũng phản đối.
Kết quả cuộc khảo sát diễn ra trong bối cảnh ông Trump tuyên bố trên trang mạng xã hội Truth Social của mình rằng “bất cứ điều gì ít hơn” việc Mỹ kiểm soát Greenland là “không thể chấp nhận được”.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy có ít người ủng hộ chính sách mở rộng hơn của Mỹ, ngay cả khi ông Trump ca ngợi việc đột kích bắt giữ Tổng thống Nicolas Máduro của Venezuela, sau đó tuyên bố rằng Mỹ giờ đây sẽ “điều hành” đất nước này, và khi ông đe dọa giới lãnh đạo Iran về khả năng có hành động quân sự tại nước này.
Gần 6 phần 10 số người Mỹ được hỏi lo ngại rằng ông Trump đã đi quá xa trong việc cố gắng mở rộng quyền lực của Mỹ đối với các quốc gia khác. Chỉ một phần ba của cuộc khảo sát nghĩ rằng những nỗ lực của ông chủ Nhà Trắng về vấn đề này là phù hợp.

Một góc đảo Greenland - Ảnh AP
Và hầu hết (55%) nói rằng ông đã đi quá xa trong việc sử dụng quân đội Mỹ để đạt được mục tiêu của mình. Một tỷ lệ ngày càng tăng cho rằng các quyết định chính sách đối ngoại của ông Trump trong nhiệm kỳ này đã làm tổn hại đến vị thế của Mỹ trên thế giới: 57% nói như vậy hiện nay, tăng từ mức 53% vào mùa hè năm ngoái.
(CAO) Hôm 15/1, Reuters đưa tin các binh sĩ từ Pháp và Đức đã đến đảo tự trị Greenland của Đan Mạch để chuẩn bị cho các cuộc tập trận chung nhằm đảm bảo an ninh tại đây, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy việc mua lại hòn đảo này làm lãnh thổ của Mỹ.