Mexico sẽ siết dòng người di cư để tránh thuế của Trump

Chủ Nhật, 02/06/2019 18:16  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 2-6, Reuters dẫn lời tổng thống Mexico - Lopez Obrador cho biết chính quyền của ông có thể sẽ thắt chặt kiểm soát dòng người di cư trái phép đi qua nước này để đến Mỹ, động thái nhằm tránh khả năng Mỹ sẽ áp thuế lên các mặt hàng xuất khẩu của nước này.

Vị tổng thống dự báo sẽ đạt “kết quả tốt” từ các phiên đàm phán được lên kế hoạch ở Washington vào tuần tới.

Trước đó tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ áp thuế lên tất cả hàng hoá Mexico xuất khẩu sang nếu nước này không hành động để ngăn dòng người di cư từ các nước Trung Mỹ tràn đến biên giới Mỹ - Mexico.

Đe doạ của Trump gây lo ngại ảnh hưởng xấu đến tình hình giao thương giữa hai nước khi Mexico là một trong những bạn hàng hàng đầu của Mỹ.

Tổng thống Mexico nhấn mạnh: “Vấn đề chính là chúng tôi sẽ xử lý vấn đề người nhập cư, và nếu cần thiết sẽ củng cố các biện pháp kiểm soát mà không vi phạm nhân quyền”.

Tổng thống Mexico - Lopez Obrador - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mexico cho biết ông sẽ không theo đuổi một cuộc chiến thương mại với Mỹ, nhưng đồng thời chính phủ cũng đã có “kế hoạch” hành động trong trường hợp Trump áp thuế lên hàng hoá nước này.

“Chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để đạt được một thoả thuận thông qua đối thoại với Mỹ” – ông nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang