(CAO) Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Nga đã có những "nhượng bộ đáng kể" hướng tới một giải pháp đàm phán trong cuộc chiến với Ukraine và tin tưởng rằng quá trình này đang có những tiến triển mặc dù chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc xung đột sắp kết thúc.
Phát biểu với đài NBC hôm 24/8, ông Vance cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một số nhượng bộ, bao gồm việc Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh trong tương lai.
"Tôi nghĩ rằng người Nga đã có những nhượng bộ đáng kể lần đầu tiên sau ba năm rưỡi của cuộc xung đột này" - ông Vance phát biểu trong một bình luận được phát sóng hôm 24/8.
Nga đã tấn công quân sự Ukraine kể từ tháng 2/2022. Để đổi lấy việc chấm dứt các cuộc tấn công của Nga, chính quyền nước này yêu cầu Ukraine từ bỏ toàn bộ khu vực Donbas phía đông, từ bỏ tham vọng gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), giữ thái độ trung lập và không cho quân đội phương Tây hiện diện tại Ukraine.
Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong một cuộc phỏng vấn hôm 24/8 rằng một nhóm các quốc gia, bao gồm các thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nên là những bên bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhắm vào khu vực ngoại ô thành phố Lviv, Ukraine vào ngày 21/8 - Ảnh: Reuters
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển hướng tới một giải pháp hòa bình cho Ukraine trong hai tuần.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance chia sẻ các biện pháp trừng phạt sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, đồng thời thừa nhận rằng các hình phạt mới khó có thể thúc đẩy Nga đồng ý ngừng bắn với Ukraine.
Ông Vance chỉ ra rằng thông báo của Tổng thống Trump trong tháng này về việc áp thêm 25% thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ như một hình phạt cho việc New Delhi mua dầu của Nga là đòn bẩy kinh tế sẽ được sử dụng để theo đuổi hòa bình.