(CAO) Hôm 27/1, CNN đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ hiện đang ở Ấn Độ Dương, tiến gần hơn đến việc hỗ trợ bất kỳ hoạt động tiềm tàng nào của Mỹ nhằm vào Iran.
Nhóm tác chiến tàu sân bay này nằm trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông. Tuy nhiên, tàu sân bay chưa chắc đã ở vị trí cuối cùng cho bất kỳ hoạt động tiềm tàng nào.
Động thái này diễn ra khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục xem xét các lựa chọn tấn công Iran, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ quyết định nào đã được đưa ra.
Một nhóm tác chiến tàu sân bay thường bao gồm một tàu sân bay, tàu tuần dương tên lửa dẫn đường, tàu chiến phòng không và tàu khu trục hoặc tàu hộ vệ chống tàu ngầm.
Hôm 26/1, chính quyền Mỹ nhắc lại rằng họ sẵn sàng đàm phán với Iran miễn là “họ (Iran) biết các điều khoản là gì”, một quan chức Mỹ cho biết.
“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác… như họ nói, vì vậy nếu họ muốn liên hệ với chúng tôi và họ biết các điều khoản là gì, thì chúng tôi sẽ tiến hành cuộc đối thoại” - quan chức này cho biết thêm.
Trong khi đó, Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ. Tại Tehran, một bức tranh tường lớn đã được khánh thành tại Quảng trường Cách mạng hôm 25/1, mô tả một đàn máy bay chiến đấu bay trên một tàu chiến mang cờ Mỹ.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ - Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - Esmaeil Baghaei nói với các nhà báo hôm 26/1 rằng Tehran “hoàn toàn có khả năng” đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Mỹ bằng một phản ứng “đáng tiếc”. Ông tuyên bố “Sự xuất hiện của một hoặc vài tàu chiến không ảnh hưởng đến quyết tâm phòng thủ của Iran. Lực lượng vũ trang của chúng tôi đang theo dõi mọi diễn biến và không lãng phí một giây nào để tăng cường khả năng của mình”.
Tuần trước, quân đội Iran cho biết khả năng và hiệu quả tên lửa của họ đã tăng lên đáng kể kể từ cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6 năm ngoái. Iran đã tổ chức tấn công bằng nhiều đợt bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Israel trong cuộc xung đột hồi năm ngoái, bắt đầu sau khi Israel bất ngờ tấn công Iran giết chết một số chỉ huy quân sự cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân. Sau đó, Mỹ đã tham gia, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran.
Iran sở hữu một kho vũ khí lớn gồm các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa, một số loại trong đó đã được phóng vào Israel trong cuộc xung đột. Máy bay không người lái của Iran, một trụ cột sức mạnh quân sự, cũng đã được triển khai ra ngoài biên giới, bao gồm cả trong cuộc chiến ở Ukraine.
Thiếu tướng Ali Abdollahi - chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, một bộ chỉ huy tác chiến quân sự quan trọng, cho biết trong tuần trước rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại đất nước ông “sẽ ngay lập tức biến tất cả các lợi ích, căn cứ và trung tâm ảnh hưởng của Mỹ thành mục tiêu hợp pháp, chắc chắn và dễ tiếp cận” đối với Iran.
Các quan chức Iran cũng cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ sẽ dẫn đến các cuộc tấn công vào các đồng minh của Washington trong khu vực. Theo các quan chức khu vực nói chuyện với đài CNN trong tháng này, các quốc gia Ả Rập đồng minh của Mỹ ở Vịnh Ba Tư đã vận động ông Trump chống lại một cuộc tấn công nhắm vào Iran.
Iran cũng có một mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm khu vực có thể được huy động trong trường hợp bị tấn công. Trong khi một số lực lượng ủy nhiệm của họ, chẳng hạn như Hezbollah, đã bị Israel làm suy yếu đáng kể trong hai năm qua, thì những lực lượng khác vẫn được trang bị vũ khí hạng nặng.
Hôm 25/1, Abu Hussein al-Hamidawi, chỉ huy của Kataeb Hezbollah, một lực lượng dân quân thân Iran ở Iraq, đã kêu gọi những người trung thành với Iran “trên toàn cầu… chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực để ủng hộ Cộng hòa Hồi giáo Iran”.
“Chúng tôi nói với kẻ thù rằng, cuộc chiến chống lại Cộng hòa (Hồi giáo) sẽ không phải là một cuộc dạo chơi dễ dàng”- Hussein al-Hamidawi tuyên bố.