Nước Pháp rúng động vụ một giáo viên bị chặt đầu ở Paris

Thứ Bảy, 17/10/2020 15:40  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 17-10, Reuters đưa tin cảnh sát Pháp đã bắt giữ 9 người sau khi một nghi phạm theo đạo Hồi chặt đầu một giáo viên trường học trên đường phố ở ngoại ô thủ đô Paris hôm 16-10.

Vụ việc đang gây chấn động toàn nước Pháp. Các nhà điều tra cho biết đang cố gắng xác định xem kẻ tấn công hành động một mình hay có đồng phạm. Kẻ này sau khi gây án đã bị cảnh sát bắn chết, được truyền thông tiết lộ ở độ tuổi 18, có gốc ở khu vực Chechnya.

Các nhân chứng cho biết đã nghe kẻ gây án hét lên “Thượng đế vĩ đại”. Nạn nhân là một giáo viên lịch sử, trong tháng này đã mang những bức biếm hoạ tiên tri Mohammad vào trong lớp để dạy về tự do biểu đạt.

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ việc - Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Macron gọi vụ việc là một vụ tấn công khủng bố.

Trong số những người bị bắt có 2 cặp phụ huynh có con học ở trường College du Bois d’Aulne nơi giáo viên này giảng dạy.

Những nhà lãnh đạo Hồi giáo ở nước Pháp đã lên án vụ giết hại, tuy nhiên họ bác bỏ lo ngại vụ việc là động thái đánh dấu sự va chạm giữa các nền văn minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang