Quan hệ Israel – UAE trước nguy cơ đổ vỡ vì tình hình ở Gaza

Thứ Hai, 15/09/2025 14:51  | Anh Duy

|

​(CAO) Các diễn biến gần đây ở Gaza và việc Israel không kích nhắm vào các thành viên Hamas tại Qatar đang đẩy quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh thêm xấu đi.

Tuần trước, thủ tướng Israel - Netanyahu đã ký một thỏa thuận nhằm thúc đẩy kế hoạch mở rộng khu định cư, cắt ngang qua vùng đất Bờ Tây mà người Palestine đang tìm kiếm một nhà nước. Động thái này bị Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cảnh báo sẽ làm suy yếu Hiệp định Abraham do Mỹ làm trung gian giúp bình thường hóa quan hệ giữa UAE và Israel.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ mô tả cuộc không kích nhắm vào các thành viên Hamas tại Qatar, một đồng minh thân cận của Mỹ do Israel tiến hành là một hành động leo thang đơn phương, không phục vụ lợi ích của Mỹ hay Israel.

Chiến sự tại dải Gaza vẫn đang diễn ra khốc liệt. Các cơ quan viện trợ cho biết việc Israel chiếm đóng thành phố Gaza sẽ là một thảm họa đối với một bộ phận dân số vốn đã phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng lan rộng.

Bộ Y tế của vùng lãnh thổ này cho biết hôm 14/9 rằng đã có thêm hai người Palestine chết vì suy dinh dưỡng và nạn đói ở Gaza trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì những nguyên nhân này lên ít nhất 422 người, trong đó có 145 trẻ em.

Israel đã chặn toàn bộ lương thực vào Gaza trong 11 tuần đầu năm nay, đã cho phép thêm hàng viện trợ vào vùng đất này kể từ cuối tháng 7 nhưng cộng đồng quốc tế nhấn mạnh hành động này chỉ như “muối bỏ bể”.

Một toà nhà ở Gaza bị Israel không kích - Ảnh: Reuters

Israel cho biết họ muốn dân thường rời khỏi thành phố Gaza trước khi điều thêm lực lượng bộ binh vào. Ước tính hàng chục nghìn người đã rời đi nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn người ở lại khu vực này.

Quân đội Israel đã hoạt động bên trong ít nhất bốn vùng ngoại ô phía đông thành phố trong nhiều tuần, biến hầu hết ít nhất ba vùng trong số đó thành vùng đất hoang. Israel đang tiến gần đến khu vực trung tâm và phía tây của vùng lãnh thổ, nơi hầu hết những người phải di dời đang trú ẩn.

Nhiều người trong số họ không muốn rời đi khi cho rằng không có đủ không gian hoặc an toàn ở phía nam. Trong khi những người khác cho biết họ không đủ khả năng rời đi.

"Các cuộc oanh tạc dữ dội diễn ra khắp nơi và chúng tôi đã phá dỡ lều trại, hơn hai mươi gia đình phải di dời, chúng tôi không biết đi đâu" - Musbah al-Kafarna, một trong những người phải di dời tại thành phố Gaza nói với Reuters.

Israel cho biết họ đã hoàn thành năm đợt không kích vào thành phố Gaza trong tuần trước, nhắm vào hơn 500 địa điểm, bao gồm các vị trí trinh sát và bắn tỉa của Hamas, các tòa nhà có đường hầm và kho vũ khí.

Gaza tan hoang vì chiến sự - Ảnh: Reuters

Các quan chức địa phương, những người không phân biệt giữa thương vong của phiến quân và dân thường, cho biết ít nhất 45 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel trên khắp vùng đất này vào ngày 14/9, hầu hết là ở thành phố Gaza.

Hamas cho biết lực lượng Israel đã phá hủy ít nhất 1.600 tòa nhà dân cư và 13.000 lều trại kể từ ngày 11/8.

Theo chính quyền địa phương, chiến dịch kéo dài gần hai năm của Israel chống lại Hamas đã khiến hơn 64.000 người ở Gaza thiệt mạng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang