(CAO) Hôm 6/2, Reuters đưa tin một bồi thẩm đoàn ở Mỹ đã ra phán quyết buộc công ty Uber phải trả 8,5 triệu USD sau khi phán quyết công ty này phải chịu trách nhiệm trong vụ kiện do một phụ nữ đệ trình cáo buộc cô bị một tài xế tấn công tình dục khi mới 19 tuổi.
Phán quyết này có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn vụ kiện tương tự chống lại công ty gọi xe công nghệ này.
Vụ kiện, do nguyên đơn Jaylynn Dean đệ trình, là phiên tòa đầu tiên – được gọi là phiên tòa thí điểm – trong số hơn 3.000 vụ kiện tương tự chống lại Uber đã được hợp nhất tại tòa án liên bang Mỹ. Các phiên tòa thí điểm được sử dụng để kiểm tra các lý thuyết pháp lý và giúp đánh giá giá trị của các yêu cầu bồi thường cho các thỏa thuận có thể có.
Bồi thẩm đoàn tại tòa án liên bang ở Phoenix, bang Arizona đã phán quyết rằng tài xế này là một nhân viên của Uber, buộc công ty phải chịu trách nhiệm về hành vi của anh ta. Họ đã phán quyết Dean được bồi thường 8,5 triệu USD. Các luật sư của Dean trước đó đã đã yêu cầu bồi thường hơn 140 triệu USD.

Uber vướng vào vụ kiện tài xế có hành động
cưỡng hiếp Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Uber cho biết công ty sẽ kháng cáo và lưu ý rằng bồi thẩm đoàn đã bác bỏ các cáo buộc khác của Dean, rằng công ty đã sơ suất hoặc hệ thống an toàn của họ bị lỗi. "Phán quyết này khẳng định rằng Uber đã hành động có trách nhiệm và đã đầu tư đáng kể vào sự an toàn của hành khách" - người phát ngôn của hãng tuyên bố.
Dean cho biết cô đã say rượu khi thuê một tài xế Uber đưa cô từ nhà bạn trai đến khách sạn. Tài xế đã hỏi cô những câu hỏi quấy rối trên đường đi trước khi dừng xe và cưỡng hiếp cô – theo nội dung mà Dean cáo buộc trong đơn kiện.