Vụ cựu chủ tịch phường 12, quận Gò Vấp bị tố bao che xây dựng trái phép:

Thanh tra quận đang làm rõ

Thứ Sáu, 20/07/2018 16:45

|

Người tố cáo là bà Trịnh Thị Kim Ánh (SN 1972, ngụ P22, Q.Bình Thạnh, TPHCM; trú tại TP.Huế); còn người bị tố là ông Bùi Nguyễn Huy Hoàng - cựu chủ tịch UBND P12, quận Gò Vấp (QGV), vừa được bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND QGV.

Qua xem xét, ngày 27-6-2018, Chủ tịch UBND QGV Lê Hoàng Hà ký quyết định giao Thanh tra quận khẩn trương làm rõ, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý...

CHỦ TỊCH PHƯỜNG “XIN” CHO CÔNG TRÌNH XÂY TRÁI PHÉP (?!)

Gần 5 năm trôi qua, gia đình bà Ánh nhiều lần đưa đơn khiếu tố khắp nơi nhưng không được giải quyết dù vụ việc rất đơn giản (Báo CATP đã có bài phản ánh). Theo đó, vợ chồng bà Ánh là chủ nhà số 705, liền kề nhà 703 Phạm Văn Bạch, P12QGV của vợ chồng ông Lê Công Toán (gọi tắt nhà 705 và 703).

Theo giấy mua bán ngày 13-1-1995, nhà 705 có diện tích đất là 175m2 (5m x 35m) nhưng giấy chủ quyền (sổ hồng) do UBND QGV cấp ngày 9-6-2004 chỉ công nhận 150,5m2, còn lại nằm trong quy hoạch lộ giới con hẻm phía sau nhà rộng 12m (hẻm 236 Nguyễn Tư Giản).

Công trình xây trái phép năm 2013 Chủ tịch Hoàng biến thành “tường rào”

Sự việc phát sinh khi nhà 705 có đơn đề ngày 30-8-2013 khiếu nại chủ nhà 703 xây nhà trên hẻm. Dù Chủ tịch UBND P12 đã chỉ đạo “kiểm tra, xử lý”, nhưng căn nhà trái phép vẫn “mọc” lên, bít cửa hậu nhà 705. Chủ nhà 705 liên tục khiếu nại, UBND QGV tổ chức cuộc họp ngày 21-3-2014, chỉ đạo Chủ tịch UBND P12 xử lý, buộc ông Toán tháo dỡ trong 30 ngày. Tuy nhiên, ông Bùi Nguyễn Huy Hoàng lại ký 2 văn bản cho rằng, nhà 703 chỉ xây “rào tạm” rồi đề xuất “tạm thời chưa xử lý” (?!).

Trong khi vụ việc còn nhùng nhằng thì nhà 703 tiếp tục xây trái phép. Ngày 11- 10-2017, Tổ công tác của UBND P12 đã kiểm tra, lập biên bản đối với chủ nhà 703 vì xây tường gạch không phép nên yêu cầu tháo dỡ. Ngày 31-10-2017, Tổ công tác phát hiện phía sau nhà 703 dựng mái che, xây lò giết mổ trái phép (có 2 con heo lưu giữ tại đây) nên tiếp tục lập biên bản...

Quá bức xúc, bà Ánh đã gửi đơn khiếu nại đến UBND TPHCM và các cơ quan chức năng. Ngày 21-11-2017, Văn phòng UBNDTP có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBNDTP Huỳnh Cách Mạng: “Giao Sở Xây dựng (XD) chủ trì, phối hợp với UBND QGV kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền; báo cáo kết quả cho UBNDTP”.

Ngày 16-1-2018, Phó giám đốc Sở XD Nguyễn Bá Thành ký văn bản số 742/SXD-TT, nêu rõ: Tháng 9-2013, ông Toán (chủ nhà 703) xây dựng không phép tại phần đất thuộc quy hoạch lộ giới hẻm 236 Nguyễn Tư Giản (phía sau nhà 703 và 705) với diện tích 49,45m2 gồm tường gạch, cột gạch. UBND P12QGV chỉ lập biên bản kiểm tra, chưa lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Qua rà soát hồ sơ xử lý vi phạm tại địa chỉ trên, ngày 17-7-1998, UBND QGV đã ban hành QĐ xử phạt vi phạm hành chính “xây dựng lấn chiếm lối đi trên phần đất công...”. UBND QGV cũng chưa thực hiện nội dung QĐ trên, chưa tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm lấn chiếm.

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính (điểm a, khoản 1, điều 3) và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10-10-2013 của Chính phủ (khoản 6, điều 13), đề nghị UBND QGV khẩn trương chỉ đạo UBND P12 lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ban hành QĐ cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả cho Sở XD để tổng hợp, báo cáo UBNDTP theo chỉ đạo.

CÁI “SẨY” NẨY CÁI “UNG”...

Ngày 5-6-2018, Phó chủ tịch UBND QGV Nguyễn Hữu Nghĩa, ký văn bản gửi bà Ánh, xác định: Ông Toán xây công trình không phép năm 2013. Thực hiện chỉ đạo của UBND QGV, ngày 13-4-2018, UBND P12 phối hợp các cơ quan chức năng vận động gia đình ông Toán tự tháo dỡ.

Tại buổi kiểm tra hiện trạng ngày 16- 5-2018, ghi nhận, ông Toán đã thực hiện nhưng chưa tháo dỡ toàn bộ công trình không phép. UBND P12 tiếp tục yêu cầu tháo dỡ, trong đó có phần tường xây cao 0,5m x 5m ngay phía sau nhà 705. Ngày 23-5-2018, UBND P12 kiểm tra, ghi nhận ông Toán đã tháo dỡ toàn bộ công trình xây trái phép và cam kết không tái phạm.

Bà Ánh bức xúc: “Tôi không đồng ý với kết luận của Phó chủ tịch Nghĩa, bởi trên thực tế vẫn còn hàng rào tole bịt kín cửa sau nhà 705, buộc lòng tôi phải tố cáo”.

Rào tole phía sau nhà 705 mới phát sinh đã được UBND P12 lập biên bản

Sau khi Chủ tịch UBND QGV Lê Hoàng Hà ký QĐ thụ lý đơn tố cáo, ngày 4-7-2018, Chánh Thanh tra quận Phạm Thị Thanh Nhàn đã mời bà Ánh làm việc. Bà Ánh giữ nguyên nội dung tố cáo ông Hoàng: Với vai trò Chủ tịch P12, ông Hoàng chẳng những không chỉ đạo xử lý quyết liệt ngay từ đầu việc xây dựng trái phép trên lộ giới hẻm, mà còn ký văn bản sai sự thật.

Cụ thể, trong văn bản 192/BC-UBND ngày 26-6-2014 báo cáo UBND QGV, ông xác định hộ ông Toán đã xây nhà nên yêu cầu “không lợp tole” nhưng cuối cùng lại cho rằng ông Toán chỉ “xây tường rào bảo vệ ranh đất”. Rồi Chủ tịch phường đề xuất “tạm thời chưa xử lý đối với hộ ông Toán” vì đã có nhiều hộ lấn chiếm hẻm 236 Nguyễn Tư Giản, kéo dài nhiều năm, nếu chỉ xử lý hộ ông Toán là “thiếu công bằng” (?!)

Bà Ánh phản ứng: Để xảy ra nạn lấn hẻm kéo dài nhiều năm là trách nhiệm của chính quyền. Chủ tịch Hoàng sợ xử lý sẽ “thiếu công bằng”, vậy ai sẽ đảm bảo công bằng cho gia đình bà? Sự việc ì ạch suốt 5 năm và chưa có hồi kết.

Trước đây, cha bà Ánh (ông Trịnh Văn Thiều, cán bộ quân đội hưu trí) đã nhiều lần viết đơn, xuống phường lên quận nhưng chưa có kết quả. Nay, ông không còn đủ sức để đi lại, đến lượt bà phải lặn lội từ Huế vào đây để tiếp tục hành trình khiếu tố.

Với những gì đã và đang xảy ra, cùng các tài liệu, chứng cứ thu thâp được, bà Ánh tố cáo ông Bùi Nguyễn Huy Hoàng có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ.

Bà Ánh cho biết, Thanh tra QGV rất tích cực trong việc làm rõ những vấn đề theo đơn tố cáo. Sau khi tiếp bà, ngày 9-7-2018, Thanh tra quận đã cử cán bộ hiện trường kiểm tra, ghi nhận hiện trạng có rào tole chắn ngang, bao hết phía sau nhà 705.

Được biết, UBND P12 đã tiến hành lập biên bản vi phạm, xác định rào tole chắn dài 8,8m, cao 2,6m. Phường yêu cầu ông Toán tháo dỡ nhưng đến chiều 17-7-2018, rào tole vẫn còn nguyên...

Bình luận (0)

Lên đầu trang