Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 14-05-2021

Thứ Năm, 13/05/2021 22:34  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 14-05-2021.

* Trong khi siết chặt quản lý tuyến biên giới Tây Nam để phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều lô mỹ phẩm, tân dược không rõ nguồn gốc. Theo các chuyên gia y tế, nếu người dân sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đúng chất lượng sẽ gây ra hệ lụy khôn lường. Báo cáo Công an tỉnh An Giang, hiện nay, các đối tượng mang hàng qua biên giới hết sức khó khăn, bởi lực lượng tuần tra biên giới đảm bảo công tác kiểm soát, siết chặt vùng biên, tránh nhập cảnh trái phép. Thế là những “kho” chứa hàng lậu tìm cách tung hàng ra thị trường. (Bài Biên giới Tây Nam: Tràn lan tân dược, mỹ phẩm nhập lậu).

* Ngày 12-5, Cơ quan CSĐT CAQ8 đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ hành vi của 2 nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến lúc 20 giờ 30 ngày 11-5-2021 ở khu vực cầu Chánh Hưng, khiến 3 người bị thương phải đi cấp cứu. Truy xét nhanh, CAQ8 yêu cầu một đối tượng đến trụ sở làm việc, đồng thời làm rõ 3 đối tượng bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Q5). Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến đa số còn rất trẻ, trong độ tuổi vị thành niên. (Bài Công an quận 8: Truy bắt nhóm “Sáu Vú” gây rối trật tự công cộng).

* Từng có 5 tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản, 5 tiền án về tội cướp giật tài sản, 1 tiền án về tội chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng gã tài xế xe ôm Lê Văn Dũng (SN 1950, không nơi cư trú nhất định) vẫn chứng nào tật nấy. Thụ lý xong án tù, trở về địa phương không được bao lâu, Dũng lại bước vào con đường phạm pháp. Khoảng 1 giờ 30 ngày 6-5-2021, gã điều khiển xe máy BS: 54Y9-5611 cùng tên Tư đến trước số nhà 19 Hồ Hảo Hớn (P.Cô Giang, Q1), phá khóa, trộm xe Yamaha Sirius BS: 86C1-529.00 đang dựng tại đây. Hai tên lái 2 xe máy cùng tẩu thoát, nhưng bị một nhóm người dân phát hiện, truy bắt được Dũng và tang vật. (Bài Gã xe ôm chuyên “đá xế”).

* Ngày 13-5, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an đang tạm giữ Trần Thị Thanh Thảo (SN 2000, ngụ TPHCM) về hành vi môi giới mại dâm. Ngày 7-5-2021, Phòng 4 - Cục CSHS phối hợp với Công an TP.Hà Nội kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư ở Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội), phát hiện trong 2 phòng ngủ có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Thảo bị triệu tập làm việc. Đối tượng khai tổ chức đường dây mua bán dâm qua các hội, nhóm trên ứng dụng Zalo như: “Hà Nội phố”, “Ăn xin group”…, với giá từ 10 - 40 triệu đồng/lượt, qua đêm hoặc “đi tour” là từ 4.000 - 5.000 USD/lần. Gái bán dâm được hưởng 60%, còn Thảo hưởng 40%. (Bài Đối tượng nữ đồng tính cầm đầu đường dây mại dâm).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến trên Biển Đông; Bộ Y tế và chiến lược phòng, chống Covid-19 xuyên suốt theo 5 nguyên tắc; Công an nhiều địa phương lập đường dây nóng ngăn chặn “giặc Covid”; Lai Châu: Gần 100 căn nhà sập, tốc mái do giông lốc; Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi: Liên tiếp xảy ra chấn động địa chất gây rung lắc; Dàn người đẹp “Hoa hậu Trái đất Việt Nam”: Đồng hành cùng dự án trồng 50 triệu cây xanh; “Cây táo nở hoa” - Thêm một phiên bản remake phim Hàn gây chú ý; Có nên thay đổi thể thức V-League?; Lâm Đồng: Sau phản ánh của Báo Công an TPHCM, tòa án rút quyết định phong tỏa tài sản; “Mưu hèn, kế bẩn” của gã thanh niên vờ tốt bụng; Lừa buôn bán vàng, đô la rồi chiếm đoạt 5 tỷ đồng; Cảnh giác: Chưa tìm được việc làm, lại mất hơn 40 triệu đồng; Truy xét nhanh vụ trộm hơn 600 triệu đồng; Giả danh công an để lừa chiếm đoạt tài sản; Cơ quan chương trình không gian của EU chính thức hoạt động tại Prague…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang