Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 22-09-2020

Thứ Ba, 22/09/2020 22:40  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 22-09-2020

* Nhiều ngày liền theo dõi, các chiến sĩ phòng chống ma túy TPHCM phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nhận những thùng hàng quần áo được gửi từ biên giới Campuchia rồi cất trong căn hộ thuê tại chung cư Lê Thành (Q.Bình Tân). Hành vi mờ ám này khiến các trinh sát phải vào cuộc tìm lời giải mã. Bằng tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, Ban chỉ huy Phòng CSĐTTP về ma túy CATP nhanh chóng phá án, ngăn chặn nguồn ma túy lớn thẩm lậu ra thị trường. (Bài Chặt đứt đường dây buôn ma túy của nhóm người nước ngoài).

* Lợi dụng lòng tin của chính người thân trong gia đình, Nguyễn Thị Hà (SN 1994, trú Hưng Yên) có được nhiều “hợp đồng” bán tour du lịch khắp thế giới với giá rẻ. Từ đây, hàng chục người sau khi tham của rẻ “xuống tiền” đi du lịch mới ngã ngửa khi đối tượng này biến mất. Qua truy xét, này 21-9, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố “nữ quái” về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. (Bài “Nổ” tour giá rẻ để chiếm đoạt tài sản).

* Cột điện được thiết kế chịu đựng gió bão trên cấp 12, nhưng mới chỉ ảnh hưởng của bão số 5, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 đã xảy ra tình trạng gần 500 cột điện tại miền Trung bị gãy đổ (trong đó Thừa Thiên – Huế có hơn 400 cột điện gặp tình cảnh tương tự). Sự bất thường, nghịch lý trên khiến nhiều người đặt dấu hỏi về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật của cột điện. (Bài Câu hỏi từ 500 cột điện gãy đổ).

* Một nhóm người sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng) giả để đánh tráo, chiếm đoạt sổ hồng thật rồi làm giả giấy tờ bán cho người khác. Sau đó, “người mua nhà” thế chấp ngân hàng vay tiền. Khi chủ nhà phát hiện thì căn nhà đã thành… “tài sản của người khác”. Dù không ra công chứng ký hợp đồng bán nhà, nhưng chủ nhà vẫn bị mất nhà. Chuyện lạ lùng này đã xảy ra ở quận 1. (Bài Không ký hợp đồng bán vẫn bị mất nhà).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Kiểm toán Nhà nước nói gì về dự án BT?; Mua súng về… phòng thân; Miền Tây: Mưa lũ về, sạt lở bủa vây; Tuyến xe buýt số 10 ở Cần Đước có bị gây khó dễ?; Ngăn chặn vụ mua bán rắn hổ chứa nặng 20kg; Trạm y tế mới hoàn thành đã hư do xây gạch không nung?; Cảnh báo thanh toán hóa đơn bằng ứng dụng “thần đèn” MyAladdinz; Kẻ cầm đầu vụ đặt chất nổ khủng bố tại trụ sở Công an lãnh 24 năm tù; Thuê nhà rồi… bán; Nữ 9X điều hành đường dây cung cấp thuốc lắc ở Bình Dương; Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy; Khống chế đối tượng “ngáo đá”, Phó công an xã bị thương; Khống chế kẻ tàng trữ ma túy và hung khí; Bắt tiếp một đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở cầu Gò Dầu gây bức xúc dư luận; Thu hơn nửa tỷ đồng tiền hàng rồi… biệt tích; “Phê” ma túy trong quán karaoke; Bắt 3 “nữ quái” sửa phơi đề chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Điều tra nghi án đốt nhà, bỏ thuốc trừ sâu vào lu nước; Tái chế 324.000 bao cao su đã qua sử dụng; Bất chấp dịch Covid-19, tổng phương tiện thanh toán tăng 7,58%; Thu giữ 2500 thùng sữa chua nhập lậu…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang