200 ngày thi đua đã giữ nhịp phát triển của TPHCM trong dịch Covid-19

Thứ Tư, 30/09/2020 16:24

|

(CAO) Sáng 30/9, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 ­- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phát động Giải thưởng sáng tạo TPHCM lần 2 - năm 2021.

Đến dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Trần Lưu Quang; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

893 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết: Phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp được triển khai sâu rộng đến toàn thể các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn TP…

Qua đó, các tập thể, cá nhân và Nhân dân TP đã đồng tâm hiệp lực, ra sức thi đua, sáng tạo để đạt được những thành tích tiêu biểu, đóng góp vào sự phát triển của TP. Kết quả, đến nay, có 1.092 công trình, dự án đăng ký thi đua về TP, trong đó có 893 công trình, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian đăng ký, đạt tỷ lệ 81,78%.

Điển hình, các công trình, dự án trọng điểm của TP chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp được triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ như: Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM; Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách chuyển Trung ương và tạo tiền đề để TP phát triển nhanh, bền vững; Đề án thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM; Đề án xây dựng TP thông minh giai đoạn 2017-2025 (giai đoạn 2); Chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2020 - 2030; Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 7 lĩnh vực (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa - trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) và khuyến khích đại học chia sẻ giai đoạn 2020 - 2035; Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030.

Đối với thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết: Đến nay, có 317/322 phường, xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí “sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” đạt tỷ lệ 98,44%. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU đến nay, TP đã rà soát, giải tỏa được 814/824 điểm ô nhiễm về rác thải, đạt 98,78%, chuyển hóa 142 điểm thành khu vực sinh hoạt cộng đồng và hiện còn 10 điểm đang tiếp tục triển khai giải quyết.

Đối với thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, qua thống kê, tính đến tháng 9/2020, trên địa bàn TP có 599 công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có 244 sai phép, 355 không phép, bình quân số vụ vi phạm là 2,1 vụ/ngày. Nếu so sánh với bình quân số vụ vi phạm của 6 tháng đầu năm 2019 là 8,5 vụ/ngày thì bình quân số vụ vi phạm của 9 tháng đầu năm 2020 giảm 6,4 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 75,3%. Đến nay, có 12 quận, huyện đạt chỉ tiêu thi đua đến tháng 9 năm 2020 giảm 75% tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 6 tháng đầu năm 2019 như: Quận 1, 6, 7, 9, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Phú, Phú Nhuận và huyện Hóc Môn. “Sau 3 đợt thi đua, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn 24 quận, huyện đều giảm, tình hình vi phạm trên địa bàn TP đã có nhiều chuyển biến tích cực.” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị

Càng khó khăn, càng phải thi đua, sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Các kết quả đạt được trong 200 ngày thi đua vừa qua đã giữ nhịp phát triển của thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Qua đó cho thấy nhiều bài học quý báu như càng khó khăn càng phải tin vào sức sáng tạo của hệ thống chính trị, của cấp ủy, cán bộ, công chức và sự tham gia quyết liệt của người dân. Đến nay, TPHCM cơ bản đã vượt qua dịch Covid-19, hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19, trong đó, 5 phường, xã chưa đạt chỉ tiêu sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch đến cuối năm phấn đấu được công nhận, xóa 10 điểm đen còn tồn đọng về rác, đồng thời hướng đến TP sạch và xanh; biến điểm rác thành điểm xanh.

Lãnh đạo TPHCM tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các cấp của TP phải duy trì kiểm soát, vận động nhân dân thực hiện Chỉ thị số 23 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP; tăng số nhà xây dựng đúng phép đáp ứng an sinh xã hội cho người dân.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu TP tiếp tục thực hiện như đề án chuyển một số huyện thành quận trong 10 năm tới; đề án thành lập trung tâm hợp tác kinh tế, du lịch, văn hoá TPHCM tại TP Saint-Petersburg; đề án phát triển trung tâm tài chính quốc gia tại TPHCM; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và chuẩn bị Tết văn hoá. Bên cạnh đó, chăm lo cho doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các cơ quan có liên quan chuẩn bị tích cực để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI...

Dịp này, UBND TP tặng Bằng khen cho 57 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các quận, huyện và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 ­- 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát động Giải thưởng sáng tạo TP lần thứ 2 năm 2021. Đây là giải thưởng cao quý của TP, được xét tặng 2 năm một lần gồm 70 giải thưởng đối với 7 lĩnh vực, gồm: phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước; truyền thông; văn học nghệ thuật; khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp sáng tạo.
Lãnh đạo TPHCM phát động Giải thưởng sáng tạo TP lần thứ 2 năm 2021
Lễ công bố và trao giải cho các công trình nghiên cứu, tác phẩm đạt giải sẽ tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021).

Bình luận (0)

Lên đầu trang