30 ngày còn lại của năm 2016

Thứ Tư, 30/11/2016 00:14  | Nguyễn Thành Tài

|

(CAO) Chỉ còn 30 ngày nữa là năm 2016 kết thúc, nhường chỗ cho năm mới, 2017.

Năm 2016 - một năm với nhiều biến động trên thế giới: khủng hoảng chính trị, mâu thuẫn tranh chấp, xung đột vũ trang, khủng bố quốc tế, biến đổi khí hậu cùng với thiên tai dịch bệnh khắp nơi; và gần đây là cuộc bầu cử tổng thổng Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ lần thứ 45 đầy bất ngờ, bất an và bất nhất trước , trong và sau khi bầu cử kết thúc. 

Trong nước, đất nước cũng đã trải qua một năm đầy những khó khăn, thử thách đối với nền kinh tế .

Bên cạnh những nét tích cực như: lạm phát được kiểm soát, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tăng 11,24% (tính đến tháng 10/2016 ) với mặt bằng lãi suất khá thấp và ổn định ...

Thêm nữa, Chính phủ đã kịp thời ứng phó, khắc phục và thực hiện chính sách hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người dân tại các vùng bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn và ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, nâng cao uy tín và vị thế nước ta trên trường quốc tế ...

Bên cạnh đó, vẫn còn đó nhiều điều hạn chế, khiếm khuyết, mà nóng nhất là tình hình nợ công đang gia tăng áp lực. Theo Bộ tài chính, nợ công của Việt Nam có xu hướng tối dần như: tăng nhanh về tốc độ, mở rộng về quy mô, điều kiện vay nợ ngặt nghèo và đắt đỏ hơn, tăng nhanh về dịch vụ nợ công và đang tiệm cận giới hạn cho phép.

Ngoài ra, còn có thêm những yếu tố khác đang đe doạ mất cân đối vĩ mô như thời tiết cực đoan (rét, hạn khô, nhiễm mặn đất canh tác), sự canh tranh khốc liệt trên thị trường thế giới, gia tăng ô nhiễm môi trường (biển , sông hồ, đất, không khí), tuy đã có bước cải thiện nhưng môi trường kinh doanh còn là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh....

Riêng đối với Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10, với tinh thần phấn chấn, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân; tiếp nối, kế thừa tinh thần đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo, vững vàng cùng nhau đối mặt với tình hình; vừa có cả những thuận lợi , thành quả hết sức to lớn gặt hái được từ công lao của mấy mươi năm xây dắp, dựng thành nhưng đồng thời tồn tại cả những khó khăn, thử thách cũng không phải nhỏ.

Do vậy, đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng, đầy sáng tạo với tư duy đổi mới và cung cách làm việc khoa học, quản lý tốt quỹ thời gian, phá bỏ thói quen cũ kỹ, lối mòn, mạnh ai nấy làm, kiểu "ăn xổi ở thì", "ăn may ", đối phó, giả tạo ....

Chịu tác động bởi tình hình khó khăn chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng của TP.HCM suy giảm, thu - chi ngân sách mất cân đối; Thành phố cũng như nhiều địa phương khác có nguồn thu lớn, bị điều chỉnh giảm tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại, từ 23% xuống còn 18%. Điều đó dẫn đến không ít khó khăn cho thành phố chúng ta trong bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và một số nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, như lãnh đao Thành Phố đã khẳng định: "Dù ngân sách bị cắt giảm, TP.HCM vẫn duy trì các chương trình an sinh xã hội, thực hiện 7 chương trình đột phá, các chỉ tiêu đề ra sẽ không thay đổi."

Để có thể thực hiện được điều trên,  Thành phố phải hết sức khẩn trương, năng động, sáng tạo tìm nhiều giải pháp mới, hình thức liên kết mới, cách thức huy động nguồn lực mới một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả; cùng với kế hoạch hành động chi tiết, rõ ràng, phân công cụ thể, ai làm - làm gì - bao lâu sẽ hoàn thành với hệ thống chỉ tiêu đo lường  đánh giá kết quả thực hiện chính xác. Thành phố cần công khai cho mọi người, cho nhân dân biết các kế hoạch trên để vừa giám sát, vừa tham gia hiến kế, hoặc tiếp sức bằng nhiều cách, nhiều hình thức.

Theo đó, với 30 ngày còn lại của năm 2016, phải được xem như một cuộc ra quân tổng lực của cả hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ, từ thành phố, quận - huyện, phường, xã, thị trấn cho đến từng đơn vị cơ sở và từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quyết tâm vào cuộc với tinh thần tiến công, đạp bằng mọi khó khăn, trở lực; hợp sức, sáng tạo, cùng nhau thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016, như bảo đảm tiến độ thưc hiện dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; an sinh xã hội; phòng chống dich bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; an ninh quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh;

Đặc biệt công tác chăm lo Tết, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm đường phố không kẹt xe, giảm tai nạn giao thông, giũ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và một cái Tết đủ đầy, an vui, sẻ chia, đong đầy tình nghĩa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang