Khoan lỗ nổ mìn, một công nhân tử vong tại mỏ đá

Thứ Năm, 04/06/2015 10:29  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trong lúc khoan lỗ để nổ mìn tại mỏ đá thì hai công nhân bị trượt chân, rơi xuống đất. Hậu quả một người tử vong tại chỗ, một người trọng thương.

Vào lúc 17 ngày 3-6, hai công nhân Phạm Văn Thắng (SN 1972) và Đặng Văn Dũng (SN 1976, cùng trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đang tiến hành khoan lỗ để nổ mìn tại mỏ đá Lèn Bảng (xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa; do Xí nghiệp Sản xuất VLXD COSEVCO 12 Tiến Hóa quản lý và khai thác) thì bị trượt chân, rơi xuống đất.

Nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá ở xã Tiến Hóa

Hậu quả anh Thắng tử vong tại chỗ, anh Dũng bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo thống kê, trong vòng một năm qua, tại các mỏ đá ở khu vực trên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động, khiến 2 người chết, gần chục người bị thương. Nguyên nhân là do sự bất cẩn, liều lĩnh của công nhân, một phần khác do thiếu phương tiện bảo hộ lao động.

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang