Bé gái suýt mất mạng vì uống phải thuốc trừ sâu

Thứ Tư, 03/06/2015 22:28  | Oanh Nguyên

|

Ngày 3-6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết, đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Điểu Thị Phên (sinh năm 2001, ngụ xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), bé gái nhập vừa mới nhập viện do uống phải thuốc trừ sâu.

Trước đó, bệnh nhân Phên được chuyển đến Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Bình Phước từ Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng. Khi nhập viện bé Phên có biểu hiện nôn ói, sốt nhẹ, da nóng, khô miệng, bụng đau dữ dội, viêm loét đường tiêu hóa.

Trước khi chuyển lên tuyến trên, bé Phên đã được các bác sỹ bệnh viện Bù Đăng xúc ruột, vì vậy, ê kíp trực Khoa Nhi đã tiến hành các biện pháp truyền dịch, cho bé uống than hoạt (chất đối kháng của phốt pho hữu cơ). Bên cạnh đó, vì bé gái không ăn được nên các bác sỹ đã phải nuôi ăn qua đường tĩnh mạch.

Bé Phên đã qua thời kỳ nguy hiểm, tính mạng đã an toàn - Ảnh: Oanh Nguyên

Theo chị Điểu Thị Cước (mẹ bé Phên) trước đó, sau một đêm đi chơi với đám bạn cùng xóm, đến khoảng 6 giờ sáng ngày 2/6, bé Phên cùng mẹ đi vào rẫy như thường ngày.

Tuy nhiên, khoảng 1 tiếng sau chị Cước phát hiện con gái bị nôn ói dữ dội, mặt mũi xanh xao. Sau khi biết được con gái uống phải thuốc trừ sâu, chị Cước cùng gia đình liền lập tức đưa bé Phên đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại, bé Phên đã qua thời kỳ nguy hiểm, tính mạng đã an toàn. Tuy nhiên, bé gái vẫn chưa ăn được, do chất độc từ thuốc sâu chưa hết nên thường xảy ra những cơn đau bụng dữ dội. Vì vậy, các bác sỹ đang tiếp tục theo dõi, điều trị giúp bé nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.

Clip các y bác sỹ tận tình cứu chữa bé Phên qua cơn nguy kịch:

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang