Hiểm nguy từ những kẻ ném đá xe khách

Thứ Hai, 01/06/2015 14:33  | Hồng Quang

|

(CAO) Rạng sáng ngày 1-6-2015, hàng loạt xe khách lưu thông qua địa phận huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum (thuộc Quốc lộ 14) bị các đối tượng lạ mặt ném đá, gây tâm lý hoang mang cho người đi đường.

Khoảng 1 giờ ngày 1-6, xe khách giường nằm mang BKS: 75B- 001.68 (của nhà xe Ngọc Thông chạy tuyến Đắk Lắk - Huế) do tài xế Phạm Đình Sỹ điều khiển đang lưu thông qua đoạn đường trên thì bất ngờ bị các đối tượng đứng trong các lùm cây ven đường ném đá khiến hàng chục hành khách trên xe lo sợ.

Anh Sỹ cho biết, thời điểm bị ném đá trời đang mưa thì các hành khách trên xe hét lớn “xe bị ném đá vỡ hết kính”. Khi anh xuống kiểm tra thì thấy hai tấm kính phía bên tài đã bị ném vỡ vụn lộ dãy hàng giường nằm, may mắn không có khách bị thương.

Nhà xe Mai Thảo bị ném đá vỡ kính phía sau

Không chỉ ném đá, các thanh niên thấy anh Sỹ dừng xe kiểm tra con chạy xe máy đến trước mặt rồ ga trêu ngươi anh cùng các hành khách. Lo sợ các thanh niên này gây hại đến hành khách nên tài xế đành im lặng rồi tiếp tục lưu thông tìm chỗ khắc phục.

Ngoài xe trên, còn có xe khách mang BKS: 47B- 013.70 (nhà xe Mai Thảo) cũng chịu cảnh tương tự. Thậm chí, xe này còn bị ném móp hông xe và trúng kính phía sau.

Các xe này sáng nay đều di chuyển đến tỉnh Đắk Lắk và mang trên mình đầy thương tích. Nhà xe 111 Nguyễn Trải chạy tuyến Đắk Lắk – Huế, nhà xe Sao Vàng (Bình Phước – Thái Bình) cũng chịu cảnh tương tự.

"Khắc phục tạm" cửa kính vỡ

Riêng nhà xe Định Hào (ở thị trấn Krông Năng, Đắk Lắk) chạy tuyến Đắk Lắk – Bắc Giang bị ném vỡ nát hai tấm kính làm một hành khách bị thương ở phần đầu.

Thời gian qua, trên tuyến Quốc lộ 14 chạy qua địa bàn các tỉnh Tây Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ ném đá xe khách gây bức xúc dư luận. Đã nhiều vụ việc, cơ quan chức năng bắt được đối tượng đem ra xử lý nhưng tình trạng này tiếp tục tái diễn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang