Thượng tướng Đặng Văn Hiếu thăm và làm việc tại Công an tỉnh Sơn La

Chủ Nhật, 07/06/2015 10:38  | Bài và ảnh: Trịnh Quốc Huy

|

(CAO) Sáng 6-6-2015, tại Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng thường trực Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Sơn La về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng, công tác hậu cần...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: Quốc Huy

Cùng đoàn công tác của đồng chí thứ trưởng có lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Cục Tài chính - Văn phòng Bộ Công an - Cục Trang cấp. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu. Phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội…, những thuận lợi, khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong 6 tháng qua. Ban giám đốc công an tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

 Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu tặng quà cho công an hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu

Xác định Sơn La là một địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương những thành tích Công an tỉnh Sơn La đã đạt được trong 6 tháng qua và ghi nhận những đóng góp, mất mát, hy sinh to lớn của lực lượng công an nói chung và Công an Sơn La nói riêng trong cuộc chiến phòng chống ma túy trên địa bàn toàn quốc. Tỷ lệ phá án của Công an tỉnh Sơn La theo báo cáo đạt khá cao cần phát huy. Công an tỉnh đã đảm bảo được tình hình an ninh biên giới, an ninh nội bộ, đã tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, không có phức tạp trong mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, thu hồi vũ khí các loại trong địa bàn đạt khá cao, điều này rất quan trọng nhằm kéo giảm tình hình các vụ trọng án…

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Phượng Hoàng trao tặng 600 triệu đồng cho công an hai huyện Vân Hồ, Mộc Châu

Về trọng tâm phương hướng 6 tháng cuối năm, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh các mục tiêu mà Công an tỉnh Sơn La cần đạt được trong 6 tháng cuối năm là: “Tuyệt đối phải bảo vệ bằng được an ninh chính trị nội bộ và an toàn cho đại hội Đảng các cấp, Quốc khánh 2-9... Chủ động chống lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phối hợp với các ban ngành giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phải luôn xác định địa bàn Sơn La là địa bàn “trọng điểm của trọng điểm” trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và các loại hình tội phạm khác. Cần tổ chức các hoạt động trên toàn địa bàn và phải đến được tận cơ sở nhân kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…”.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu thăm và tặng quà cho gia đình liệt sĩ - thượng úy Bùi Công Nguyên

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình liệt sĩ - thượng úy Bùi Công Nguyên (SN 1984, hy sinh ngày 28-1-2015 trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy). 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chụp ảnh lưu niệm cùng mạnh thường quân và cán bộ, chiến sĩ công an Sơn La

Cũng nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng đã trao 600 triệu đồng cho công an hai huyện Vân Hồ và Mộc Châu. Trước đó, Công ty Phượng Hoàng cũng đã trao tặng 3 xe máy, 3 bộ máy tính cho Công an huyện Mộc Châu. Trong nhiều năm qua, Công ty Phượng Hoàng đã kết hợp chặt chẽ với Báo Công an TPHCM trong công tác xã hội từ thiện như tặng quà cho đồng bào nghèo ăn tết, xây dựng nhà tình nghĩa…

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh đều giảm. Trong tổng số 1.157 vụ việc các loại (giảm 223 vụ so với cùng kỳ năm 2014), công an tỉnh đã phá án đạt 100% các vụ trọng án, đối với tội phạm có tổ chức mức phá án trên 90%.

Đặc biệt, tội phạm ma túy xảy ra trên địa bàn ngày càng manh động và phức tạp. Toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 274 vụ, bắt 445 đối tượng (giảm 161 vụ, 175 đối tượng), vật chứng thu được 96,4kg heroin, 3,21kg thuốc phiện, 42.422 viên ma túy tổng hợp (trong ngày 5-5-2015, Công an huyện Mộc Châu đã thu giữ thêm trên 24.000 viên ma túy tổng hợp), 8 súng quân dụng các loại, 690,49 triệu đồng, nhiều tài sản quý khác…

 

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang