Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí:

“Ai làm sai, tiêu cực sẽ bị xử lý đúng mức độ sai phạm, đúng quy định pháp luật”

Thứ Tư, 11/10/2023 17:39  | Lê Ngân

|

(CAO) Ngày 11/10, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV – đơn vị 3 TPHCM gồm các đại biểu: Lê Minh Trí- Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Lê Thanh Phong-Chánh án Tòa án Nhân dân TPHCM; Nguyễn Tri Thức- Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đã có buổi tiếp xúc cử tri Quận 5, báo cáo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri Quận 5

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh nhiều vấn đề về tham nhũng tiêu cực; đất đai; đổi mới chương trình, sách giáo khoa các cấp; trật tự an toàn xã hội; trật tự đô thị; bảo hiểm y tế; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030…

Cử tri Ngô Thị Bích Liên (Phường 9) kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương,... sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã ban hành để tạo sự thông thoáng và nhất quán trong việc áp dụng pháp luật tại ở cơ sở.

Đồng thời, Quốc hội cần tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các bản luật đã có hiệu lực thi hành; công bố công khai việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để chậm trễ gây ách tắc đối với việc thực thi pháp luật.

Đại diện cử tri Quận 5 phát biểu

Một số ý kiến đề nghị Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu sớm trình Quốc hội chính sách tiền lương mới phù hợp đối với cán bộ, công chức để đảm bảo cuộc sống. Bên cạnh đó, xem xét tăng mức hỗ trợ hoạt động của xã, phường đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để đảm bảo mức kinh phí hoạt động hợp lý và hiệu quả.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, ông Lê Minh Trí ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu của cử tri Quận 5 rất tâm huyết, trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri về các vấn đề mang tính thời sự của đất nước, liên quan đến những tồn tại trong công tác quản lý điều hành tại địa phương.

Trao đổi với cử tri, ĐBQH Lê Minh Trí cho rằng những vấn đề liên quan đến đất đai là rất phức tạp, liên quan tới lợi ích, lịch sử. Đây là nguồn cơn của nhiều bức xúc xã hội, phát sinh khiếu nại, tranh chấp, hình sự,... Chính vì phức tạp này, Quốc hội đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến người dân, tổ chức thảo luận với các chuyên gia và sẽ tiếp tục thảo luận Luật Đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 6.

ĐBQH Lê Minh Trí phát biểu

Theo ĐBQH Lê Minh Trí, đất đai là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Pháp luật về đất đai nếu phù hợp sẽ tạo động lực phát triển lớn, nếu bất cập sẽ ngăn cản sự phát triển, gây bức xúc trong nhân dân. “Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã thấy vấn đề này và đang rất cẩn thận, nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai; đồng thời, mong người dân kiên nhẫn và tin tưởng” – ông Lê Minh Trí khẳng định.

Đối với công tác cán bộ và phòng chống tham nhũng, ĐBQH Lê Minh Trí cho biết Đảng đang tiếp tục tập trung công tác phòng chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các năm gần đây, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Việc xử nghiêm phải theo quy định của pháp luật chứ không thể có chuyện dư luận “đòi” phải xử mức án như thế này, thế kia mới nghiêm.

ĐBQH Lê Minh Trí trao đổi với cử tri

Ông Lê Minh Trí nhấn mạnh, Tổ ĐBQH tiếp tục kiến nghị, góp ý cơ quan có thẩm quyền. “Ai làm sai, tiêu cực sẽ bị xử lý đúng mức độ sai phạm, theo đúng quy định pháp luật. Chưa bao giờ quy định của Đảng, Nhà nước và chế tài quy định trong văn bản quy phạm pháp luật lại nghiêm khắc, đầy đủ như bây giờ, mong các cử tri tin tưởng…” - ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Đối với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ông Lê Minh Trí cho biết ĐBQH chỉ tiếp nhận, nghiên cứu kỹ về thẩm quyền giải quyết, đồng thời chuyển đơn đến đơn vị liên quan và giám sát, yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời sớm nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang