Bão giật cấp 12 đang áp sát Biển Đông

Thứ Hai, 01/08/2016 00:45  | Ngọc Sơn

|

(CAO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương cho biết, hồi 7 giờ sáng nay (31-7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông đảo Ludong (Philippines).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ 90-100km/giờ), giật cấp 11-12. Hồi 14 giờ ngày 31-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Bão số 2 có tên quốc tế bão Nida. Đến 7 giờ sáng mai (1-8), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 600km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 12 (từ 120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Đường đi của bão số 2

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Dự đoán đến 13 giờ ngày 2-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Nam Hồng Kông-Ma Cao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 15-16.

Như vậy, từ sáng sớm mai, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội, đánh đắm cả tàu biển có trọng tải lớn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang