Bắt 3 đối tượng nghi mua bán ma túy trong khách sạn

Thứ Tư, 17/06/2015 15:54  | Minh Tiến

|

Ngày 17-6, thực hiện Cao điểm phòng chống ma túy trong Nhà hàng – Khách sạn – Nhà trọ, Công an Q.5 cho biết vừa tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn P.10, Q.5 và phát hiện 3 đối tượng nghi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng bị tạm giữ - Ảnh: Minh Tiến

Theo đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng QLHC về TTXH Công an Q.5 đã tiến hành kiểm tra khách sạn Tản Đà 3, địa chỉ 1178 Võ Văn Kiệt. Ở khu vực lầu 1, tổ trinh sát gõ cửa phòng 107, tuy nhiên hai đối tượng bên trong có biểu hiện không hợp tác.

Trong thời gian chờ quản lý khách sạn giao chìa khóa phòng, tổ công tác tiếp tục kiểm tra phòng 115 do Lê Kim Anh Đào (31 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp) thuê và phát hiện 4 túi ni-lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Ngoài ra, bên trong phòng còn có 15 chiếc nỏ (dụng cụ hút ma túy đá), 1 cân tiểu ly điện tử, hàng trăm túi ni-lông nhỏ dùng để chiết ma túy và 1 ống nỏ hút ma túy đã đã qua sử dụng.

Tiến hành kiểm tra phòng 107, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng trong phòng là Nguyễn Thị Luyến (51 tuổi, quê Nam Định, sống lang thang) và Phạm Tiến Hùng (51 tuổi, ngụ Q.7) có hành vi phi tang ma túy đá vào bồn cầu. Một lượng lớn túi ni-lông rỗng, 1 cân tiểu ly bị đập nát cùng 0.26 gr tinh thể nghi ma túy đá cũng đã được phát hiện.

Nhiều túi ni-lông chứa ma túy đá được phát hiện - Ảnh: Minh Tiến

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai thuê 2 phòng tại khách sạn Tản Đà 3 để tổ chức mua – bán ma túy. Trong đó, Luyến và Hùng từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Đào khai nhận có quan hệ tình cảm với Hùng, người vừa mới mãn hạn tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang