Bình Thuận ngăn nhiều nhóm người vào rừng tìm trầm

Chủ Nhật, 08/05/2016 08:26  | Lê Long

|

(CAO) Trong tháng 4, tại huyện Tuy Phong,tỉnh Bình Thuận rộ lên tin đồn có người tìm được trầm bán cho thương lái với giá khoảng 20 tỷ đồng .

Từ tin đồn trên, đã có nhiều nhóm người từ các tỉnh miền trung như Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên …đã âm thầm tìm về vùng núi Đá Ông, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đột nhập trái phép để tìm trầm.

Phát hiện việc này, UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo cho các cơ quan, chính quyền địa phương tuần tra kiểm soát giải thích để ngăn chặn kịp thời những nhóm người này, không cho họ vào sâu trong rừng để chặt hạ, phá rừng trái phép.

Cây gió bầu - loại cây lấy trầm. - Ảnh minh họa

Được biết, vùng rừng núi Đá Ông là khu vực rừng khộp, không có cây gió thì không thể nào có trầm.

Được giải thích, một số đối tượng đã ra về. Nhưng những ngày sau, vẫn còn những nhóm người khác tìm vào khu vực này.Hạt kiểm lâm Tuy Phong cho biết, đã truy đuổi 71 người ra khỏi rừng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang