Bộ trưởng Tô Lâm dự buổi tổng duyệt lễ khai trương 2 dự án tiến tới Chính phủ điện tử

Thứ Tư, 24/02/2021 15:29  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng 24-2, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã đến dự buổi tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ khai trương Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Cùng dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục, ban, ngành Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an tổng duyệt tại Phòng Bản đồ số, “bộ não" của dữ liệu dân cư, nền tảng thực hiện Chính phủ số, Chính phủ điện tử.

Tại buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã khái quát quá trình triển khai 2 dự án. Trong đó, từng bước hoàn thiện đồng bộ pháp luật, tổ chức các biện pháp thu thập thông tin cơ sở dữ liệu trên toàn dân, xác định được nhiều trường hợp thôi quốc tịch, thay đổi thông tin trong hộ tịch, phục vụ làm sạch dữ liệu cấp số định danh cho trẻ sơ sinh; đảm bảo xuyên suốt 2 dụ án đảm bảo nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, chống lãng phí.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu, báo cáo khái quát quá trình triển khai 2 dự án.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, việc sáp nhập 2 dự án, giảm bớt các quy trình, các thiết bị về đầu tư đã mang lại tính năng tiện ích, tiết kiệm được số tiền lớn; đồng thời sẽ sử dụng số tiền này để tiếp tục đầu tư thiết bị phục vụ dự án; phấn đấu đến ngày 1/7/2021 khi luật cư trú sửa đổi có hiệu lực, Bộ Công an sẽ tổ chức cấp được 50 triệu thẻ CCCD gắn chíp điện tử phục vụ nhu cầu cải cách hành chính của nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tổng duyệt.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, nổi bật nhất của dự án, theo thống kê đã hoàn thành hơn 99% các số liệu, dữ liệu về dân cư và duy trì theo đúng phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, thời gian tới còn tiếp tục triển khai rất nhiều công việc. Cơ quan báo chí cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền những tác dụng, tiện ích của 2 dự án để người dân tiếp cận, hiểu, ủng hộ, tích cực tham gia làm công dân điện tử trong hoạt động Chính phủ điện tử. Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, Chính phủ điện tử không chỉ giữa các bộ, các cơ quan với bộ máy Nhà nước kết nối với nhau mà giữa các cơ quan với người dân, giữa người dân với người dân, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp…

Bình luận (0)

Lên đầu trang