Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Thứ Tư, 25/09/2019 09:59

|

(CAO) Chiều 24/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn cho biết, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả tích cực.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc các quy định về minh bạch, công khai trong hoạt động; việc kê khai tài sản thu nhập được quán triệt đến toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, riêng trong năm 2018 đã có 99,28% cán bộ kê khai.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại tỉnh được triển khai thường xuyên, liên tục. Qua công tác tự kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phát hiện và xử lý kỉ luật đối với 16/16 trường hợp tham nhũng và sai phạm kinh tế; các lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố, điều tra về tội danh tham nhũng, kinh tế 114 vụ, 188 bị can…

Bên cạnh đó, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế dư luận quan tâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, các cơ quan tố tụng của tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo đúng quy định và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật như vụ án Chu Ngọc Hải bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Bông...

Việc thu hồi tài sản tham nhũng, thi hành phần án dân sự trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thông qua các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả nhất định nhưng còn thấp.

Điển hình, qua Viện Kiểm sát nhân dân, số tài sản chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế ước giá trị thiệt hại đã phát hiện khoảng 88,5 tỉ đồng nhưng mới thu hồi được khoảng 6,6 tỉ đồng (đạt 7,5%); số tài sản chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, chức vụ đã phát hiện khoảng 180 tỉ đồng nhưng mới thu hồi được hơn 6 tỉ đồng (đạt khoảng 3,3%)...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thời gian qua còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Một số cấp ủy địa phương chưa kiểm tra, giám sát chuyên đề nội dung riêng về công tác phòng chống tham nhũng; tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp; hành vi “tham nhũng vặt” chưa được ngăn chặn hiệu quả; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm…

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua.

Để có được kết quả đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã luôn chú trọng công tác chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ những giải pháp, biện pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng như tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, quan tâm chỉ đạo các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lưu ý trong quá trình kiểm tra, giám sát cần tập trung nghiên cứu, đánh giá công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa phương trong thời gian qua; chú trọng, quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn vì đây là lĩnh vực dễ xảy ra ra tham nhũng; chú trọng công tác quản lý về tài chính, nhất là quản lý dòng tiền; tăng cường công tác thu hồi tài sản sau xử lý tham nhũng...

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cần tiếp tục xem xét, làm rõ những tồn tại, khó khăn trong phòng chống tham nhũng để kịp thời đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục hoặc đề xuất, kiến nghị cụ thể với Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong kế hoạch kiểm tra, giám sát hợp tác chặt chẽ với Đoàn công tác để quá trình kiểm tra thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đã đề ra. Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Tô Lâm cũng yêu cầu việc kiểm tra phải được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

*Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk đã đạt thành tích cao trong Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 5 năm 2019 khu vực phía Nam được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk vào cuối tháng 8 vừa qua.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác Bộ Công an đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Văn Thành

Bình luận (0)

Lên đầu trang