Báo Công an TP.HCM: Xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh

Thứ Sáu, 27/10/2017 12:44

|

(CAO) Sáng 27-10-2017, tại Hội trường Báo CATP tổ chức đại hội công đoàn lần VII (nhiệm kỳ 2017-2022). Đại tá Trần Trọng Dũng – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CATP chủ trì đại hội cùng sự tham gia của các đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) của đơn vị.

Tính đến thời điểm hiện tại, công đoàn Báo CATP có 125 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành (BCH) đã kết nạp thêm 15 đoàn viên mới, đồng thời cũng có 11 đoàn viên chuyển công tác khác, nghỉ việc và nghỉ hưu. Đoàn viên trong đơn vị dù ở cương vị nào, cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thường xuyên rèn luyện giữ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chịu khó học tập, nâng cao năng lực công tác chuyên môn, gương mẫu chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, ngành CAND và đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, BCH Công đoàn cơ sở đã lãnh đạo đoàn viên công đoàn thi đua thực hiện tốt các phong trào hoạt động, hôi thi tại đơn vị và công đoàn cấp trên tổ chức và đạt nhiều thành tích cụ thể.

Đồng thời, BCH thực hiện tốt chức năng quản lý đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, công tác nữ công, tổ chức hiệu quả nhiều chương trình thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào khó khăn. Cụ thể, trong nhiệm kỳ vừa qua, ĐVCĐ đều duy trì và phát huy tinh thần trong việc đóng góp ngày lương để phụng dưỡng 52 mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Bến Tre (do tuổi cao sức yếu có 45 mẹ đã qua đời – Hiện Báo CATP đang phụng dưỡng 7 mẹ).

Đại tá Trần Trọng Dũng tặng quà lưu niệm cho BCH nhiệm kỳ 2012-2017 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Đồng thời, do đặc thù công tác, các ĐVCĐ là phóng viên đã viết bài kêu gọi hoặc vận động hàng tỷ đồng từ các nhà hảo tâm giúp đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, đồng bào bị thiên tại, vận động học bổng cho con cán bộ chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa,…

Qua đó, xây 133 căn nhà tình nghĩa, 134 căn nhà tình thương, 3 nhà đồng đội, 54 cây cầu nông thông, giúp 1.286 trường hợp khó khăn cơ nhỡ, giúp cán bộ chiến sĩ ngành công an có hoàn cảnh khó khăn,… Đặc biệt, ĐVCĐ là phóng viên đã viết gần 1.000 mảnh đời bất hạnh, vận động nhà hảo tâm giúp hơn 11 tỷ đồng để kịp thời cứu giúp những người bệnh hiểm nghèo.

Trong nhiệm kỳ này, Công đoàn Báo CATP đóng góp cho Quỹ vì người nghèo của Liên đoàn Lao động TP, giúp đồng bào lũ lụt, hỗ trợ thương binh, liệt sĩ tỉnh Điện Biên và lực lượng chấp pháp bảo vệ chủ quyển biển đảo. BCH Công đoàn còn thực hiện 2 công trình công đoàn CAND như: phối hợp công an tỉnh Đắk Nông xây 02 nhà đồng đội trị giá 80 triệu đồng trong năm 2016.

Trong năm 2017, BCH còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Sen Việt và Bệnh viện Trưng Vương tổ chức 200 ca mỗ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo trên nhiều tỉnh thành, với kinh phí là 1,4 tỷ đồng do các mạnh thường quân đóng góp.

Tại đại hội, toàn thể ĐVCĐ thống nhất số lượng BCH Công đoàn Báo CATP nhiệm kỳ 2017-2022 có 7 đồng chí.

BCH nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt ĐVCĐ Báo CATP

Tham dự đại hội, thiếu tá Cao Hoài Nam – Phó Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn CATP đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Báo CATP đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn BCH Công đoàn nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa để xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang