Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an Đà Nẵng

Thứ Tư, 25/10/2017 20:22

|

Chiều 24-10, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng và Công an một số đơn vị, địa phương về công tác bảo vệ an ninh, trật tự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2017; Trung tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2017; đại diện lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng và Công an một số đơn vị, địa phương...

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Đường Minh Hưng, Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế APEC 2017 nêu rõ, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường công tác phòng, chống khủng bố, phá hoại, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phối hợp với các cơ quan chức năng của các nước tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, bảo đảm an ninh, trật tự APEC 2017.

Chủ động xây dựng, tổ chức, diễn tập các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống, cháy, nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố giáp ranh, tạo lá chắn vững chắc bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 từ xa. Chuẩn bị chu đáo, chủ động về hậu cần, kỹ thuật, huy động lực lượng, phương tiện phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự APEC 2017...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an thành phố Đà Nẵng và Công an các đơn vị, địa phương cần thống nhất nhận thức, công tác bảo đảm an ninh, trật tự APEC 2017 là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành, các địa phương, trong đó lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội nhân dân... Tổ chức rà soát lại tất cả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy, nổ, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chủ động điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện; bảo đảm các phương án, kế hoạch bảo vệ phải sát với thực tế, thực sự hiệu quả.

Tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động của các đối tượng thù địch, phản động... Tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; huy động lực lượng duy trì, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn, hướng dẫn phân luồng giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại địa điểm diễn ra hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ nhất là ở các nơi công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người.

Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Chú trọng bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thi hành nhiệm vụ...

Dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã trực tiếp đến kiểm tra Trung tâm chỉ huy an ninh APEC 2017 được đặt tại Công an thành phố Đà Nẵng...

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói chung, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nói riêng đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân đội các cấp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Chủ động phối hợp với Bộ Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn khu vực tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Tăng cường kiểm soát biên giới, bảo vệ mục tiêu trọng điểm; rà soát bom, mìn, vật liệu nổ, chất độc, chất phóng xạ ở các địa điểm có liên quan đến chuỗi các sự kiện của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao nhất; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thống nhất trong việc phân công, phân cấp chỉ đạo, chỉ huy từng lực lượng Quân đội, Công an nhằm hiệp đồng hiệu quả bảo đảm tuyệt đối an toàn từng mục tiêu của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Hướng tới một Năm APEC 2017 đoàn kết, thân thiện, thành công và tuyệt đối an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang