Công an Thanh Hóa ra quân tăng cường bảo vệ ANTT tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Thứ Năm, 28/01/2016 15:26  | Thái Thanh

|

(CAO) Sáng 28-1-2016, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra quân tăng cường hơn 500 cán bộ chiến sỹ xuống cơ sở bảo đảm ANTT tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Đại tá Khương Duy Oanh, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự lễ và phát động ra quân.

Lễ ra quân

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 28-1 đến ngày 8-2-2016 (tức 19 tháng chạp đến ngày mùng 1 tết), Công an Thanh Hóa sẽ điều động hơn 500 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh chia thành 2 đợt tăng cường xuống 13 địa bàn trọng điểm phối hợp với Công an các huyện, Thị xã, Thành phố và công an xã, thị trấn, các lực lượng làm công tác ANTT tại cơ sở làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo và vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là không để xảy ra đốt pháo trái phép; không để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng, tai nạn giao thông thảm khốc trên địa tỉnh, phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân an toàn.
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu, giao nhiệm vụ tại lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, thay mặt Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Khương Duy Oanh – Phó Giám đốc đã giao nhiệm vụ và yêu cầu số CBCS được tăng cường cho cơ sở đợt này cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác, bám sát địa bàn được phân công thực hiện đúng chương trình kế hoạch, mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn tỉnh phục vụ nhân dân vui Xuân, đón tết vui tươi, lành mạnh và an toàn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang