Cụm thi đua số 1 sơ kết Phong trào 'Vì ANTQ': Tỷ lệ tội phạm giảm sâu

Thứ Năm, 07/07/2016 15:56

|

(CAO) Sáng ngày 7-7-2016, tại Hải Phòng diễn ra hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” 6 tháng đầu năm của cụm thi đua số 1. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong báo cáo sơ kết, Đại tá Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP.HCM tóm tắt kết quả phong trào thi đua “Vì ANTQ” cũng như những nhận xét đánh giá và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của cụm thi đua số 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo

Theo đó, hưởng hứng phát động cuộc thi đua, các đơn vị trực thuộc xây dựng, phát động phong trào thi đua trong nội bộ với những nội dung, biện pháp phù hợp với tính chất, đặc điểm của mỗi đơn vị. Nhờ đó, công an các TP trong cụm đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Cụ thể: chủ động phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an; các bộ ngành liên quan nắm chắc tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối chính trị trước thềm những sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Trong việc bảo vệ trật tự an toàn xã hội, 6 tháng đầu năm 2016, tình hình tội phạm xâm phạm TTATXH có xu hướng giảm về số vụ và tính chất phạm tội, nhất là đối với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động gây án nguy hiểm. Tình hình phạm pháp hình sự trên toàn cụm được kiềm chế và kéo giảm sâu (giảm 13,67% so với cùng kỳ năm 2015). Tỷ lệ điều tra án hình sự đạt 84,35%; tỷ lệ khám phá trọng án đạt 93,4%.

Trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm kinh tế, toàn cụm phát hiện và xử lý 2.739 vụ với 2.477 đối tượng; xử phạt hành chính nộp ngân sách Nhà nước trên 114 tỷ đồng; khởi tố mới 390 vụ với 421 bị can.

Gần 4.000 vụ vi phạm môi trường được phát hiện (tăng gần 1.500 vụ), 26 vụ được khởi tố, xử phạt hành chính trên 3.500 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 36 tỷ đồng.

Đại tá Ngô Minh Châu phát biểu khai mạc hội nghị

Tội phạm ma túy cũng được kéo giảm, nhiều đường dây lớn bị triệt phá. Trên 4.500 đối tượng bị bắt giữ cùng hàng trăm ký ma túy các loại. Tai nạn giao thông giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, có nhiều đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kéo giảm ở cả 3 mặt.

Tại hội nghị, nhiều mô hình, kinh nghiệm hay trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh được chia sẻ như: mô hình dân phòng tự quản, xe ôm tự quản; mô hình gắn camera giám sát tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn TP.HCM, mô hình dòng họ gương mẫu, tự quản về an ninh trật tự, làng an toàn của Hải Phòng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao thành tích đạt được của cụm thi đua, đồng thời lưu ý phong trào thi đua nhất là ở cấp cơ sở chưa đồng đều, ở nhiều nơi còn hình thức; nội dung thi đua còn dàn trải, chưa hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu, khâu khó ở các đơn vị; chưa lồng gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và siết chặt kỷ cương, kỷ luật điều lệnh theo Chỉ thị số 03 của Bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu các đơn vị trong cụm, trong 6 tháng cuối năm tiếp tục quán triệt, triển khải thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết phong trào thi đua 6 tháng để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện 6 nội dung trong phong trào “Vì ANTQ”.

Xác định rõ những việc làm được, chỉ rõ những nội dung chỉ tiêu chưa thực hiện được, tìm ra nguyên nhân tồn tại để có biện pháp khắc phục; tiếp tục phát động thi đua 6 tháng cuối năm, góp phần cùng toàn lực lượng phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời nghiêm túc phê bình những đơn vị, cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang