Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng:

Giải quyết ngay những bức xúc của dân

Thứ Năm, 24/11/2016 23:58  | Lê Ngân - Mai Loan

|

(CATP) Ngày 24-11-2016, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 9, gồm các đại biểu: Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Trần Anh Tuấn, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã có cuộc tiếp xúc cử tri hai huyện Củ Chi và Hóc Môn, sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai huyện đã đặt nhiều câu hỏi tới đoàn đại biểu Quốc hội, như: thắc mắc về chế độ đối với người lao động còn thấp, chế độ thai sản và một số người không được hưởng chế độ..., tình hình tội phạm tham nhũng, ma túy, giết người ngày càng gia tăng, gây hoang mang trong nhân dân; tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập lụt, thiếu nước sạch, thiếu ánh sáng gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con.

Thay mặt Tổ ĐBQH đơn vị 9, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Bí thư Đinh La Thăng cũng nhấn mạnh: Những vấn đề mà cử tri hai huyện phản ánh hôm nay mà chưa được giải quyết, lãnh đạo TP và hai huyện sẽ xem xét, đưa ra biện pháp giải quyết sớm nhất. Trước mắt, việc lắp đặt thùng rác cho các xã nông thôn mới sẽ làm ngay; đối với vấn đề giao thông, các đơn vị liên quan phải khẩn trương, rà soát những tuyến đường cần thiết phải lắp đèn chiếu sáng và triển khai thực hiện ngay để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Cùng với đó, khẩn trương tìm nguồn vốn đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 15, trước mắt phải khắc phục tình trạng ngập nước, duy tu bảo dưỡng, tránh tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, TP đã quyết liệt giải quyết rồi, còn doanh nghiệp nào, cá nhân nào cố tình vi phạm, chây ỳ thì phải xử lý nghiêm. Về việc giải quyết chế độ với người có công, người lao động, thai sản...Bí thư Đinh La Thăng cũng chỉ đạo lãnh đạo các huyện, Sở phải giải quyết nhanh nhất nhằm tránh thiệt thòi cho người dân...

Sau buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Củ Chi, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã đến thăm Trường Mầm non Phạm Văn Cội 2 (xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi). Đây là ngôi trường xây dựng theo chương trình xây dựng nông thôn mới và được đưa vào sử dụng từ tháng 1-2016, với tổng vốn đầu tư xây dựng 11,5 tỷ đồng. Trường đã đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục và đang nuôi dạy 190 trẻ.

Cùng ngày, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 7 (ông Phan Nguyễn Như Khuê, bà Trịnh Ngọc Thúy) đã tiếp xúc cử tri quận 9, Thủ Đức sau kỳ họp Quốc hội thứ 2.

Các ý kiến cử tri tập trung công tác đấu tranh chống tham nhũng, đặc biệt đồng tình với Quốc hội việc phê bình nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng; trách nhiệm các bộ ngành trong việc xảy ra sự cố môi trường Formosa; công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tràn lan; tăng cường công tác giám sát tối cao của Quốc hội, hạ tầng giao thông chưa tốt dẫn đến ùn tắc, tai nạn, môi trường ô nhiễm gây bệnh tật...

Đề cập đến công tác chống tham nhũng, cử tri Ngô Văn Tiêu (quận 9) cho rằng Trung Quốc “đánh cả hổ diệt cả ruồi”, tịch thu tài sản của vợ, con, cháu, tội phạm bỏ trốn bị truy nã quốc tế, sau nhiều năm chịu không xiết phải về nước đầu thú... còn ta chống khơi khơi, thu hồi tài sản tham nhũng mới đạt 28% là quá thấp. Nếu thu hồi được, tiền tham nhũng thừa sức cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, đồng bào ĐBSCL bị xâm nhập mặn.

Cử tri Trần Tế (quận 9) nói ông thấy tâm đắc khi Quốc hội thông qua nghị quyết việc xử lý trách nhiệm lâu dài, dù cán bộ làm sai đã về hưu, từ trước đến nay chúng ta chỉ xử lý vi phạm theo nhiệm kỳ. Cán bộ nghỉ hưu rồi là xem như hạ cánh an toàn. Làm mạnh như vậy mới chống được tham nhũng, lợi ích nhóm, diệt giặc nội xâm.

Về vụ Công ty Hưng Nghiệp Formosa xả thải trái phép, gây ô nhiễm vùng biển 4 tỉnh miền Trung, nhiều cử tri cho rằng mới có Bộ Tài nguyên Môi trường nhận trách nhiệm là chưa đủ. Cần phải xem xét trách nhiệm của Bộ Khoa học công nghệ, UBND tỉnh Hà Tĩnh... tham gia thẩm định hồ sơ dự án Formosa.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp thu ý kiến của các cử tri, để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bà Tâm đánh giá cao ý kiến của các cử tri về chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng là rất tâm huyết, có trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường việc giám sát tối cao Quốc hội trong các lĩnh vực nợ công, chi tiêu công; bổ nhiệm cán bộ; chương trình giảm nghèo bền vững ở vùng sâu vùng xa, xây dựng nông thôn mới...

Bình luận (0)

Lên đầu trang