Khảo sát hoạt động báo chí tại Báo Công an TPHCM

Thứ Ba, 10/11/2015 15:32  | Lê Ngân

|

(CAO) Chiều 9-11-2015, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM do ông Nguyễn Hồng Hà - Phó trưởng ban làm trưởng đoàn, Tiến hành khảo sát tình hình hoạt động báo chí tại tòa soạn Báo Công an TPHCM.

Tham dự có bà Tô Thị Bích Châu, Trưởng ban VH-XH HĐNDTP, đại diện Sở TT-TT thành phố. Đại tá Trần Trọng Dũng - Tổng biên tập - báo cáo tờ báo hiện có 2 ấn phẩm: báo in, báo điện tử và Hãng phim.

Báo in từ phát hành 2 số/tuần đến nay xuất bản 5 số/tuần (thứ hai, ba, năm, sáu, bảy), thông tin kịp thời các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội nổi bật diễn ra trên cả nước; đặc biệt là tình hình ANTT, công tác phòng chống tội phạm của lực lượng Công an thành phố.

Báo điện tử khai trương ngày 15-6-2015 với nhiều đổi mới. Lượng truy cập của bạn đọc tăng nhanh, bình quân mỗi ngày có 300.000 - 350.000 lượt xem.

Hãng phim Người bảo vệ thực hiện 47 chương trình “Tỏa sáng giữa đời thường” với nội dung biểu dương các CBCS và quần chúng có nhiều đóng góp trong phong trào Bảo vệ ANTQ, phát hàng tuần lúc 20 giờ 40 thứ sáu trên HTV7 và phát lại lúc 11 giờ 30 thứ bảy trên HTV9.

Ông Nguyễn Hồng Hà - Phó ban VH-XH HĐND TPHCM phát biểu kết luận.

Kết luận buổi khảo sát, ông Nguyễn Hồng Hà - Phó ban VH-XH - đánh giá cao hoạt động chuyên môn của tờ báo, đã giữ vững đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần xây dựng ý thức bảo vệ ANTT của người dân; hoạt động xã hội có nhiều kết quả tốt, xây dựng những chương trình ổn định, lâu dài như Giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Gương sáng phố phường...

Ông Hà đề nghị tờ báo phản ánh nhiều hơn nữa vai trò của người dân trong xây dựng lực lượng công an, có cả khen và chê; tờ báo làm cầu nối để người dân quan tâm hơn nữa vấn đề cai nghiện tại cộng đồng. Ông Hà cũng ủng hộ cơ chế để tờ báo hoạt động kinh doanh, xây dựng chỉnh trang tòa soạn làm việc. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang