Ngay ngày đầu năm, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm trên biển

Thứ Bảy, 02/01/2016 20:00  | Sơn Dương

|

(CAO) Trưa ngày 1-1-2016, tại vùng biển cách đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) khoảng 60 hải lý, tàu cá QNg 98495 bị một tàu nước ngoài tấn công trực diện, đâm chìm

Tàu QNg 98495 ở huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, do ông Huỳnh Thạch làm thuyền trưởng, đang đánh bắt tại vị trí có tọa độ 17,7 độ vĩ bắc; 108,21 độ kinh đông thì bị đâm trực diện rất mạnh, làm vỡ mạn tàu. Ngay sau khi bị tấn công, 10 ngư dân đều bị rơi xuống biển, kêu cứu thì đã có 6 tàu cá của ngư dân đang tập trung cứu tàu bị nạn và 10 ngư dân.

Tàu cá QNg 98495 bị hư hỏng nặng- Ảnh: VNExpress

Thông qua hệ thống điện tử của máy định dạng, định vị trên tàu thông báo, tàu đâm mang số 00098880, vỏ tàu bằng thép.

Ông Võ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Quang đang liên lạc với tàu QNg 98495

Tàu QNg 98495 nhiều năm hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, có ông suất 718 mã lực, trên tàu có 350 tấm lưới. Tổng trị giá của toàn con tàu là 3,5 tỷ đồng. 

Bình luận (1)

Tàu lạ đâm chìm tàu của ngư dân Quảng Ngãi,vậy tàu lạ là tàu của nước nào,chẳng lẽ ngư dan không biết mà gọi là tàu lạ? Hai tiếng tàu lạ đã lặp đi lặp lại từ nhiều năm qua rồi,người dân không thích nghe hai tiếng này nữa,mà nên nói rõ là tàu của nước nào? Bùi Tá Vinh.Quangai

Bùi tá Vinh - Thứ Bảy, 02/01/2016, 21:00 Trả lời | Thích
Lên đầu trang