Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình gửi thư khen Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an

Thứ Tư, 27/07/2016 11:45  | P.V

|

(CAO) Trong những ngày đầu tháng 7 năm 2016, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu đã phát hiện và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 03 vụ buôn lậu thuốc lá, thu giữ 122.750 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero nhập lậu vào các tỉnh Long An và Tây Ninh.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu thuốc lá tiếp tục diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, nhất là tại các tỉnh biên giới Tây Nam như Long An, Tây Ninh,… Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu Bộ Công an đã tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đánh trúng vào “sào huyệt” của các đường dây buôn lậu thuốc lá có quy mô lớn.

Trong những ngày đầu tháng 7 năm 2016, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu đã phát hiện và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 03 vụ buôn lậu thuốc lá, thu giữ 122.750 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero nhập lậu vào các tỉnh Long An và Tây Ninh.

Với những thành tích nêu trên, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đã gửi Thư biểu dương, khen ngợi cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu và các lực lượng chức năng đã tham gia triệt phá các vụ án buôn lậu thuốc lá tại các địa phương Long An và Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ trong Thư khen: “Mong các đồng chí phát huy thành tích đã đạt được, chủ động phối hợp tốt hơn nữa giữa các lực lượng chức năng, phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang