Q.1: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Bảy, 15/08/2015 15:04  | Thanh Huyền

|

(CAO) Hàng năm, người dân cung cấp cho công an trung bình khoảng 1.000 tin liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó, có gần 50% tin có giá trị giúp công an điều tra, khám phá hàng chục vụ, bắt hàng trăm đối tượng về hình sự, thu hồi tài sản trị giá hàng tỉ đồng.

Sáng 15-8, Công an Q.1 (TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 – 19/8/2015) tại công viên 23-9. Q.1 là trung tâm thành phố, tập trung nhiều trụ sở cơ quan ban ngành, lãnh sự quán, các trung tâm thương mại…khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp.

Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Qua 10 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể, người dân đã phát huy được nhiều thành tựu đáng kể, tạo được sự nhận thức của nhân dân ngăn chặn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và không ngừng phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Trong tổng số những vụ phạm pháp hình sự được khám phá, lực lượng công an bắt trên 65%, quần chúng và nhân dân bắt 35%. Ngoài ra, người dân đã giao nộp trên 30 khẩu súng, hơn 50 lựu đạn, hàng chục ngàn viên đạn cùng hàng ngàn dao lê, mã tấu, vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ…

Mã tấu, dao tự chế công an thu nhận từ người dân

Phong trào “Đổi vũ khí lấy quà tặng” trong nhiều năm qua đã được UBMTTQ VN và Công an Q.1 triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều mô hình phòng chống tội phạm cũng được tích cực phát huy như: “Thông tin số điện thoại liền kề và đường dây nóng”, “hành trình tuổi xanh sống đẹp”, “các bà mẹ đồng hành cùng con”, “quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư”…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Cảnh – Phó trưởng Công an Q.1 nhấn mạnh: “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời kêu gọi quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống, tố giác tội phạm, chủ động phòng ngừa, giữ gìn tài sản cá nhân, tham gia các mô hình tự quản về ANTT góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn..."

Bình luận (0)

Lên đầu trang