Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc tại Gia Lai

Thứ Ba, 23/06/2015 11:13  | Thoại Nhân

|

(CATP) Ngày 22-6-2015, đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc với Công an tỉnh Gia Lai, sau khi nghe Đại tá Vũ Văn Lâu - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình và công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó nhấn mạnh các vấn đề an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh biên giới và công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương những thành tích mà CBCS Công an tỉnh đạt được. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng Công an cần tiếp tục nhận thức sâu sắc, toàn diện nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự xã hội; coi trọng công tác nắm, phân tích tình hình; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, cải cách hành chính; đẩy mạnh phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam gặp gỡ các tuyển thủ khóa 4, CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG - Ảnh: Thoại Nhân

Nhân dịp này, Thứ trưởng đến thăm, tặng quà cho cán bộ và nhân dân phường Thắng Lợi, TP.Pleiku - đơn vị 7 năm liên tục được Bộ Công an, UBND tỉnh Gia Lai tặng danh hiệu Đơn vị dẫn đầu trong phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thứ trưởng đánh giá cao tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm của tập thể phường trong việc xây dựng phong trào và bày tỏ mong muốn thời gian tới, nhân dân và cán bộ phường tiếp tục duy trì các mô hình, hoạt động đạt hiệu quả cao, gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào khác, nhân rộng điển hình tiên tiến, những tấm gương dũng cảm đấu tranh với tội phạm.

Cũng trong chuyến làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã dành thời gian đến thăm, gặp gỡ, tặng quà các tuyển thủ khóa 4, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, động viên các em cần quyết tâm, chăm chỉ học tập, rèn luyện để phát huy được tố chất, đóng góp xây dựng nền bóng đá nước nhà.

Bình luận (0)

Lên đầu trang