Công an phường 11, quận Gò Vấp:

Hiệu quả từ “kết nối Zalo phòng chống tội phạm”

Thứ Tư, 13/11/2019 22:02

|

(CATP) Thực hiện chủ trương của Công an (CA) TPHCM và CA quận khởi xướng, Ban chỉ huy CAP11Q.Gò Vấp đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm (PCTP) thông qua việc ứng dụng mạng xã hội (MXH) Zalo, Facebook.

Là phường có số dân đông nhất, nhì quận, song song với tốc độ đô thị hóa nhanh, trước đây an ninh trật tự (ANTT) ở P11Q.Gò Vấp diễn biến phức tạp khi nạn trộm cắp, cướp giật, đánh nhau, lấn chiếm lòng lề đường để mua bán, gây mất ANTT trên địa bàn khá phổ biến.

Trước tình hình trên, từ tháng 6-2018 thực hiện chủ trương của Công an (CA) TPHCM và CA quận khởi xướng, Ban chỉ huy CAP11Q.Gò Vấp đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm (PCTP) thông qua việc ứng dụng mạng xã hội (MXH) Zalo, Facebook.

Trong đó, cảnh sát khu vực (CSKV) chủ trì, chịu trách nhiệm xây dựng (XD) “Nhóm Facebook, Zalo PCTP” bằng việc kết nối điện thoại di động (ĐTDĐ) cá nhân với Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, bảo vệ dân phố, nhóm trưởng các mô hình tự quản về ANTT đã triển khai và người dân trên địa bàn; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, đăng hình ảnh, thông tin về phương thức, thủ đoạn, cách phòng ngừa các loại tội phạm trên “Nhóm Facebook, Zalo”; vận động người dân trong khu vực phụ trách tham gia, theo dõi nhóm...

Cảnh sát khu vực hướng dẫn người dân kết nối nhóm tuyên truyền phòng chống tội phạm

Công an phường (CAP) thường xuyên gắn kết với Đội XD phong trào và bảo vệ an ninh Tổ quốc - CA quận, để được cung cấp nội dung, hình ảnh và tài liệu tuyên truyền; đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật những nội dung tuyên truyền mới nhất liên quan đến các vấn đề PCTP và chia sẻ đến nhiều người theo dõi trang Facebook của CA quận.

“Ngoài tài liệu chính thống, CAP còn biên soạn thêm nhiều tài liệu tuyên truyền phong phú, sinh động, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PCTP. Trên địa bàn phường, 19 CSKV thực hiện có hiệu quả việc tạo nhóm tuyên truyền qua MXH, phủ kín 27 ô khu vực, nội dung xoay quanh việc phổ biến tình hình ANTT, các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm... được thực hiện theo nhiều chủ đề, phù hợp với từng thời điểm. Bên cạnh đó, các anh còn lồng ghép việc phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình thời sự nóng trong nước lẫn quốc tế...

Nhờ được nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhiều người dân đã tích cực tham gia nhóm tuyên truyền PCTP của CAP. Đến nay, tình hình phạm pháp hình sự (PPHS) trên địa bàn phường cơ bản đã được kéo giảm rõ rệt, góp phần ổn định ANTT tại địa phương”, thiếu tá Thái Đình Phương - Phó trưởng CAP11Q.Gò Vấp - cho biết.

Chia sẻ về những khó khăn bên lề, thiếu tá Phương chia sẻ: Thông qua nhóm tuyên truyền PCTP, người dân có thể mạnh dạn nêu ý kiến về ANTT tại khu vực, cả những thắc mắc, khiếu nại, giúp CAP kịp thời giải quyết, xử lý, củng cố lòng tin của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó có số ít còn tùy tiện đăng tin rác hay quảng cáo, rao vặt vào nhóm Zalo tuyên truyền PCTP, gây không ít phiền hà cho nhiều người tham gia, dẫn đến hệ quả là có một số người do cạn nghĩ đã ra khỏi nhóm. Và trách nhiệm của CSKV là phải giải thích cho họ và những người tham gia hiểu rõ tầm quan trọng của việc tham gia nhóm, cũng như vận động, nhắc nhở bà con không nên “tùy tiện vứt rác vào ngôi nhà chung như vậy”.

Thiếu tá Thái Đình Phương - Phó trưởng CAP11Q.Gò Vấp - biên soạn thêm tài liệu tuyên truyền, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn

Được biết, trên địa bàn Q. Gò Vấp hiện có gần 1.700 hộ với hơn 650.000 nhân khẩu, 220 CSKV đang đảm nhiệm công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người. Qua 1 năm triển khai thực hiện đã có 211 CSKV tạo lập nhóm tuyên truyền PCTP qua Zalo, trong đó tạo 319 nhóm với hơn 15.500 thành viên, hơn 6.000 tin tuyên truyền được đăng trong nhóm. Ban chỉ huy CA 16 phường đã tạo nhóm kết nối với các ban ngành, đoàn thể và đông đảo tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia, hưởng ứng. Ngoài ra, CA các phường còn tạo nhóm trong nội bộ để kết nối CBCS trong đơn vị, nhằm trao đổi công tác, thông tin nhanh về tình hình ANTT tại địa phương và tuyên truyền PCTP, tệ nạn xã hội...

“Có thể khẳng định việc áp dụng hình thức tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm thông qua tạo nhóm Zalo kết nối ĐTDĐ cá nhân đã nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm của người dân, góp phần kéo giảm PPHS chung của toàn quận trong 10 tháng đầu năm 2019”, đại tá Trà Văn Lào - Trưởng CAQ.Gò Vấp - đánh giá. Theo ông, việc áp dụng hình thức tuyên truyền PCTP qua nhóm Zalo rất thuận tiện và thiết thực, giúp lực lượng CA chủ động, nhanh chóng và đạt hiệu quả hơn trong việc truyền tải thông tin tuyên truyền đến người dân, so với hình thức mời người dân dự họp hay phát tờ tin ANTT đến từng hộ như trước đây vốn gây mất nhiều thời gian, tốn kinh phí nhưng hiệu quả không bằng...

Bình luận (0)

Lên đầu trang